Chiều nay (1/4), ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã tiếp xã giao ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nhấn mạnh, năm nay kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ là năm rất quan trọng thể hiện dấu mốc lịch sử trong mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Suốt các năm qua, những nỗ lực giữa 2 bên trong việc giải quyết những vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh đóng vai trò nền tảng trong quan hệ giữa 2 nước, bao gồm những hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn, tìm kiếm những quân nhân mất tích của Hoa Kỳ trong chiến tranh cũng như thúc đẩy hợp tác trong việc tìm kiếm những người của Việt Nam mất tích trong chiến tranh, hỗ trợ người khuyết tật.

Ngài Đại sứ cũng cho biết, trước đó, Chính phủ Hoa Kỳ dừng tài trợ hoạt động của các dự án về khắc phục hậu quả bom mìn tại một số địa phương ở Việt Nam; sau đó, các dự án này đã hoạt động trở lại. Chuyến thăm tỉnh Quảng Bình của Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper để tìm hiểu, động viên những người đang tham gia hoạt động trong các chương trình, dự án này.
Đại sứ Marc Knapper khẳng định, Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam nói chung, Quảng Bình nói riêng giải quyết hậu quả chiến tranh bằng các hoạt động cụ thể để hàn gắn vết thương chiến tranh, dựa trên nguyên tắc trung thực với quá khứ, cùng nhau hướng tới tương lai thịnh vượng: “Một trong những lý do mà chúng ta có được mối quan hệ song phương rất mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng nhờ một phần các công việc tuyệt vời của chúng ta đang diễn ra ở tỉnh Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình hoàn toàn có thể tự hào về những đóng góp vào mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Những việc hợp tác trong lĩnh vực xử lý vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh đóng vai trò trung tâm trong tình hữu nghị và quan hệ đối tác mà 2 nước đang có”, Đại sứ Knapper nhấn mạnh.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, những hoạt động của Đại sứ Knapper tại Quảng Bình thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đại sứ cũng như Chính phủ Hoa Kỳ đối với Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Những năm qua, quan hệ hợp tác giữa 2 bên ngày càng được tăng cường, mở rộng, thông qua các hoạt động cụ thể như tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, hợp tác trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Quảng Bình cũng nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức của Hoa Kỳ thông qua việc tài trợ, hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án nhân đạo, viện trợ không hoàn lại trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo tồn đa dạng sinh học.


Giới thiệu về du lịch Quảng Bình, ông Trần Phong nhấn mạnh, tỉnh có những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, đặc biệt là Di sản thiên giới thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng với những hang động đẹp kỳ vĩ, độc đáo; trong đó, hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới đã được du khách Hoa Kỳ ngày càng yêu thích khám phá. Thời gian qua, các hãng truyền thông lớn của Hoa Kỳ đã có nhiều chương trình ghi hình, phát sóng trực tiếp cũng như bình chọn và xếp thứ hạng rất cao đối với các điểm du lịch của Quảng Bình, giúp tỉnh tăng cường quảng bá hình ảnh ra toàn cầu. Ông Trần Phong đề nghị Đại sứ Knapper hỗ trợ giới thiệu các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến tìm hiểu, đầu tư tại Quảng Bình và tiếp tục hỗ trợ quảng bá hình ảnh Quảng Bình đến với du khách Hoa Kỳ; hỗ trợ tỉnh thực hiện các chương trình, dự án về khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.
“Nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm, trong những năm qua tỉnh Quảng Bình tích cực chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện phối hợp trong công tác tìm kiếm hài cốt của các quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh và công tác rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả sau chiến tranh được Quảng Bình thực hiện tốt và có trách nhiệm”, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết.

Đây là chuyến công tác thứ 2 của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đến tỉnh Quảng Bình và là lần đầu tiên ông đến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước đây, ông đã có dịp ghé thăm và dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà lưu niệm Đại tướng ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đại sứ Marc Knapper đã có kỷ niệm từng được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2004.