Phát biểu hôm 23/5, ông Lavrov nhấn mạnh Nga đang “tích cực xây dựng” văn kiện dựa trên những gì đã thống nhất tại vòng đàm phán ở Istanbul diễn ra tuần trước – cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ năm 2022.
Theo ông Lavrov, dự thảo đề xuất sẽ bao gồm “các điều kiện để đạt được thỏa thuận toàn diện, bền vững và lâu dài nhằm giải quyết xung đột".

Hai bước tiến lớn đạt được tại cuộc gặp ở Istanbul gồm việc soạn thảo các đề xuất hòa bình và đợt trao đổi tù binh quy mô lớn với 1.000 người từ mỗi phía, bắt đầu từ hôm 23/5, dự kiến kéo dài đến cuối tuần.
Ông Lavrov cho biết văn kiện đang được hoàn thiện: “Ngay sau khi việc trao đổi tù binh hoàn tất, chúng tôi sẽ sẵn sàng chuyển giao dự thảo này cho phía Ukraine".
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông đạt được sự đồng thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình nên là xây dựng bản ghi nhớ chung về các nguyên tắc và lộ trình giải quyết xung đột. Từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump tích cực thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Moskva và Kiev.
Tại Istanbul, hai phái đoàn đồng ý nối lại liên lạc sau khi mỗi bên đưa ra bản dự thảo đề xuất của mình. Tuy nhiên, theo ông Lavrov, thời gian cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo vẫn chưa được ấn định.
Theo một số nguồn tin, Ukraine tiếp tục yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, nhưng Nga từ chối với lý do lo ngại việc tạm dừng giao tranh sẽ bị lợi dụng để Kiev tái vũ trang và củng cố lực lượng. Nga nhấn mạnh họ ưu tiên giải pháp toàn diện giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột thay vì một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.
Ông Lavrov cũng cho rằng các nhà lãnh đạo EU đang "tiếp tay" cho cuộc xung đột ở Ukraine và khuyến khích tiếp tục các hành động thù địch với Nga. Theo ông, những lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz về việc Nga đồng ý "ngừng bắn vô điều kiện" chỉ là vỏ bọc cho kế hoạch tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.