Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh và Quảng Nam

Nhóm PV/VOV | 17/11/2022, 17:30

Cử tri nêu nhiều ý kiến tâm huyết tới đại biểu Quốc hội, mong muốn Trung ương và địa phương tiếp tục tăng cường các giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh và khắc phục các hạn chế, tồn tại.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Sáng 17/11, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri tại huyện miền núi Ba Chẽ, tinh Quảng Ninh.

Nghe báo cáo nhanh về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, nội dung các dự án luật, nghị quyết mà Quốc hội đã thông qua, cử tri huyện miền núi Ba Chẽ bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi, đồng thời đánh giá cao hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tại kỳ họp.

Nhiều cử tri gửi gắm các ý kiến tâm huyết, tập trung vào mong muốn Trung ương và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường các giải pháp giữ ổn định đời sống, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, quyết liệt đồng bộ triển khai các giải pháp giám sát kịp thời việc thực thi các chính sách Nhà nước đã ban hành.

Bên cạnh việc đề xuất nghiên cứu kỹ lưỡng về cơ chế, chính sách tiền lương, thù lao, môi trường làm việc để công chức, viên chức, người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến với nghề, cử tri cũng đề nghị cần quan tâm hơn nữa đầu tư hạ tầng giao thông ở địa bàn miền núi, có nhiều chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trồng và chế biến lâm sản, dược liệu, du lịch sinh thái…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng mong muốn cử tri huyện Ba Chẽ tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan giải đáp theo thẩm quyền, đồng thời tiếp thu để tổng hợp, báo cáo Quốc hội và các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri miền núi Quảng Nam

Tại buổi tiếp xúc cử trị sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, tại huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vào sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, người dân miền núi tỉnh Quảng Nam cần phát huy tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường của vùng đất cách mạng, phát huy lợi thế sẵn có của địa phương trong phát triển nông nghiệp, sản xuất hàng hóa nông nghiệp để thoát nghèo bền vững. 

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã thông tin đến đông đảo cử tri 4 xã Trà Đông, Trà Dương, Trà Kót và Trà Nú, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam kết quả của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Cử tri huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam phấn khởi về kết quả của kỳ họp Quốc hội vừa qua.

Các cử tri kiến nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm những vấn đề dân sinh như: cầu treo xuống cấp, đường sá chật hẹp; các cơ sở y tế công lập thiếu trang thiết y tế. Các cử tri huyện Bắc Trà My kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét, giải quyết vấn đề chồng lấn địa giới giữa huyện Bắc Trà My với tỉnh Quảng Ngãi…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng khi huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài. Đồng thời đề nghị địa phương cần khai thác thế mạnh của vùng đất được mệnh danh là “cao sơn ngọc quế” để sớm có sản phẩm đưa ra thị trường mang thương hiệu địa phương.

“Bắt đầu chúng ta tìm thấy được hướng đi. Đây là thủ phủ của cây quế mà khi đến đây không thấy sản phẩm từ cây quế là không được. Tôi đề nghị, huyện Bắc Trà My xây dựng chương trình khoa học hoặc một đề án lớn về phát triển cây quế để kiến nghị tỉnh đầu tư căn cơ, bài bản nhất. Làm sao để người dân đi lên từ sản phẩm hàng hóa thì mới thoát nghèo được"- ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ 2 hộ gia đình khó khăn; trao tặng học bổng trị giá 600 triệu đồng cho các học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam./.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề tại TP. Hải Phòng
Ngày 6/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri chuyên đề là công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố tại TP. Hải Phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất