
Từ năm học 2025-2026, toàn bộ học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước sẽ được miễn học phí. Đây là chính sách mang đậm tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục đã được triển khai.
Quyết định này sẽ tạo cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới như tỉnh Điện Biên. Gia đình chị Quảng Thị Thủy ở bản Đông Mệt, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ có 2 con đang theo học lớp 7 và lớp 11. Là hộ gia đình nông thôn, thu nhập chủ yếu từ đồng ruộng và chăn nuôi, nhưng vì đất canh tác ít và phụ thuộc vào mùa vụ, nên thu nhập không ổn định. Mỗi năm, chị phải lo mua sách vở, quần áo và chi phí sinh hoạt cho các con khiến gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Khi biết tin sẽ được miễn toàn bộ học phí từ năm học mới, chị Thủy rất phấn khởi: "Tôi thấy được miễn giảm học phí cho các cháu, tôi rất vui. Tiền miễn giảm học phí kia, tôi có thể dùng để mua đồ dùng cho các cháu, quần áo, sách vở, học tập cho các cháu".
Cũng như chị Thủy, chị Trần Thị Thanh, ở phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ có 3 con đang theo học cấp mầm non và tiểu học bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với chính sách mang tính bước ngoặt này. Đối với những gia đình thu nhập trung bình như chị, việc miễn học phí không chỉ giảm áp lực chi tiêu, mà còn mở thêm cơ hội phát triển năng khiếu, sáng tạo cho con trẻ.
"Gia đình tôi có 3 con, sau khi biết có chính sách miễn giảm học phí cho trẻ từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, tôi thấy rất là vui và rất ủng hộ về chính sách này. Những khoản học phí được miễn giảm đấy, tôi có thể cho con đăng ký học các lớp năng khiếu vào dịp hè để bé có thể phát huy khả năng sáng tạo của mình", chị Thanh chia sẻ.

Không chỉ phụ huynh mà đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cũng vui mừng với chủ trương thiết thực này. Việc miễn học phí góp phần duy trì sĩ số lớp học, hạn chế tình trạng bỏ học, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Thầy giáo Nguyễn Thành Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, cho biết: Tỉnh Điện Biên có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao. Do đó, đây là chủ trương đúng đắn, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh vùng khó khăn yên tâm đến lớp, tiếp tục học tập và rèn luyện. Riêng tại xã Mường Phăng, chính sách này sẽ mở ra cơ hội học tập cho tất cả học sinh, giúp giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho các em tiếp tục học tập, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
"Chủ trương của nhà nước năm học 2025 – 2026 sẽ miễn học phí cho học sinh từ cấp mầm non đến cấp THPT, trong đó có cấp THCS. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho các em học sinh, đặc biệt là các em ở vùng khó của nhà trường. Hiện tại nhà trường có 878 học sinh, học sinh dân tộc chiếm đến trên 90%. Việc miễn học phí sẽ giúp đem lại lợi ích rất nhiều cho các em học sinh. Số tiền đó trong năm học các em có thể dành dụm để mua sách vở, mua trang phục, đồ dùng học tập. Đối với các em học sinh ở bán trú thì khoản tiền đó cũng là một khoản tiền để hỗ trợ các em có tiền ăn, giúp các em yên tâm đi học", Thầy giáo Nguyễn Thành Trung tâm sự.

Tỉnh Điện Biên hiện có hơn 200.000 học sinh từ mầm non đến THPT. Những năm qua, các chính sách hỗ trợ học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt ở các vùng khó khăn, vùng biên giới, như hỗ trợ học bán trú và chi phí học tập đã được triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, chính sách miễn học phí lần này được đánh giá cao hơn cả vì tính tổng thể, toàn diện và công bằng, giúp mọi học sinh đều có cơ hội đến trường.
Chính sách này không chỉ là sự hỗ trợ về mặt kinh tế mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và nhà nước đến tương lai của thế hệ trẻ, những chủ nhân của đất nước. Khi không còn nỗi lo về học phí, các em học sinh sẽ có thêm động lực để nỗ lực học tập, vươn lên, từng bước hiện thực hóa ước mơ và góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh.