Chỉ sau 2 tối, Việt Nam có thêm 3 Hoa hậu và 13 Á hậu

Ngọc Thanh | 06/08/2024, 09:40

Chỉ trong tối 2 và 3/8, Việt Nam có thêm 3 Hoa hậu và 13 Á hậu, ước tính trong một năm, có tới hơn 60 cuộc thi nhan sắc được tổ chức.

Tối 3/8, chung kết cuộc Miss Grand Vietnam 2024 và Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 đều diễn ra. Kết quả, ngôi vị cao nhất của Miss Grand Vietnam 2024 thuộc về người đẹp Võ Lê Quế Anh. Các vị trí còn lại thuộc về Lê Phan Hạnh Nguyên (Á hậu 1), Vũ Thị Thu Hiền (Á hậu 2), Lâm Thị Bích Tuyền (Á hậu 3) và Phạm Thị Ánh Vương (Á hậu 4). 

Top 5 Miss Grand Vietnam 2024.
Top 5 Miss Grand Vietnam 2024.

Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024, thí sinh Phạm Thị Ngọc Quỳnh vượt qua các đối thủ khác để giành ngôi vị cao nhất. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Huỳnh Kim Anh, thí sinh Lê Thị Ánh Tuyết giành Á hậu 2.

Trước đó một ngày, cũng có tới 8 người đẹp được vinh danh trên một cuộc thi Hoa hậu dành cho doanh nhân.

Như vậy, chỉ trong hai tối, Việt Nam đã xuất hiện thêm 3 Hoa hậu và 13 Á hậu trên bản đồ sắc đẹp. 

Có tới 8 người đẹp đăng quang tại một cuộc thi nhan sắc vào tối 2/8.
Có tới 8 người đẹp đăng quang tại một cuộc thi nhan sắc vào tối 2/8.

Các cuộc thi nhan sắc xuất hiện lần đầu ở Việt Nam từ cuối thập niên 80. Đến nay đã có rất nhiều các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức. Có người ước tính, ở thời điểm hiện tại, mỗi năm Việt Nam có khoảng 60 cuộc thi Hoa hậu.

Điều này khiến cho cư dân mạng hài hước khi nhận định rằng dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp gì thì đều có cơ hội trở thành Hoa hậu, chỉ cần đủ sức khỏe và tự tin thì không sớm thì muộn ánh hào quang sẽ chiếu soi cuộc đời.

Top 3 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
Top 3 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.

Nhà báo, nhà thơ Dương Kỳ Anh - "cha đẻ" cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chia sẻ với Báo điện tử VTC News rằng mục đích của các cuộc thi Hoa hậu vốn là tôn vinh cái đẹp. Nhưng ngày nay không ít cuộc thi được tổ chức với nhiều mục đích khác nhau và cái đẹp không được đặt lên hàng đầu.

"Mục đích của đa số các cuộc thi Hoa hậu ngày nay đang có dấu hiệu thương mại hoá. Thời của tôi, mục đích quan trọng nhất của các cuộc thi nhan sắc chính là tôn vinh vẻ đẹp, định hướng cái đẹp cho tuổi trẻ. Tại sao lại có chuyện đem con người ra để thương mại hoá? Khi nói tìm Hoa hậu để kiếm tiền là người ta đang làm mất giá trị của phụ nữ và các cuộc thi uy tín. Thời chúng tôi không hề có suy nghĩ này, nhiều cuộc thi thậm chí bỏ tiền tỷ tổ chức nhưng không hề lãi một đồng.

Tôi hoàn toàn không đồng tình và rất buồn về tình trạng các cuộc thi đang thương mại hoá như hiện nay", ông Dương Kỳ Anh chia sẻ.

Ngọc Thanh
Bài liên quan
Sao Kpop 18/9: Cụ bà 81 tuổi thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc
VOVLIVE - Thí sinh 81 tuổi nhận được nhiều sự chú ý khi lọt top 32 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc, Kim Woo Bin từng bị chấn đoán chỉ sống được 6 tháng vì mắc bệnh ung thư.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Quy hoạch phải đi trước một bước, sát thực tế, khả thi
Ngày 22/9, tại tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự có Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp.
Mới nhất