Sửa chữa hơn 15.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ở Cần Thơ

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL | 09/08/2025, 19:59

Ngày 9/8, tại Cần Thơ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức diễn ra. Đại hội được tổ chức sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ chức Ủy ban Mặt trận của 3 địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện và nhận được sự đồng tình ủng hộ bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo hàng năm.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, quỹ “Vì người nghèo” của 3 của thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng (cũ) đã vận động được hơn 2.400 tỷ đồng; đã xây dựng, sửa chữa hơn 15.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, trong năm 2024 - 2025 hưởng ứng phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực triển khai phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành tiến độ, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong điều hành, sinh hoạt, kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

Phát biểu tại đại hội, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, được tổ chức sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ chức Ủy ban Mặt trận của 3 địa phương. Đây là sự kiện lớn, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, là bước chuyển mình phù hợp với thực tiễn, góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa vai trò, vị thế của Mặt trận trong kỷ nguyên mới. Đồng thời đánh giá cao những kết quả của Mặt trận Tổ quốc các cấp đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng bộ và của hệ thống Mặt trận theo mô hình mới, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ông Đồng Văn Thanh cho rằng, cần xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, có sản phẩm, kết quả cụ thể và rõ thời hạn, lộ trình. Trước mắt, tập trung hoàn thiện đề án sáp nhập các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp của Đảng ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố.

"Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động “Quỹ vì người nghèo”. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp Mặt trận, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương", ông Đồng Văn Thanh nêu rõ.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long"
VOVLIVE - Chiều 8/8, tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự hội nghị dự Hội nghị xúc tiến đầu tư “Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Ai Cập và Angola lên tầm cao mới
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường thể hiện tầm vóc của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, vừa thực hiện mục tiêu đưa quan hệ của Việt Nam với các đối tác quan trọng trong khu vực như Ai Cập và Angola lên tầm cao mới, vừa khẳng định thông điệp chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với các nước khu vực châu Phi.
Mới nhất