Ca sỹ Thủy Tiên yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường vật chất

PV/VOV.VN | 08/04/2023, 08:47

Trên trang Facebook cá nhân, ca sỹ Thủy Tiên cho biết, việc yêu cầu bồi thường 44 tỷ là thông tin không chính xác. Nữ ca sỹ cũng không yêu cầu được xin lỗi vì “thấy không quan trọng nữa”.

Thủy Tiên cho biết: “Thiệt hại vật chất thì có thể đền bù còn thiệt hại tinh thần thì những tổn thương đã gây ra chẳng tiền bạc hay lời xin lỗi nào có thể đền bù nổi nên em không yêu cầu đền bù thiệt hại tinh thần”.

Tuy nhiên, ca sỹ Thủy Tiên yêu cầu bồi thường vật chất, tức thiệt hại kinh tế mà bà Nguyễn Phương Hằng đã gây ra cho công ty quản lý (của ca sỹ). Đây là số tiền mà công ty quản lý đã bị tất cả các đối tác nhãn hàng đồng loạt huỷ các hợp đồng đã ký, thậm chí 1 số đối tác còn kiện công ty quản lý ra toà và yêu cầu bồi thường tổn thất chỉ vì “một lời tố cáo vô căn cứ, hoàn toàn là bịa đặt” của bà Hằng.

Ca sỹ Thủy Tiên cũng cho biết: “Sau nhiều tháng điều tra xác minh toàn bộ vụ án… Viện Kiểm sát tối cao và Bộ Công an đã có văn bản xác nhận hoàn toàn không có việc ăn chặn tiền từ thiện như Cô Hằng nói”.

Hiện tất cả bằng chứng về số tiền bị thiệt hại của công ty quản lý phía luật sư của ca sỹ Thủy Tiên đã gửi cho cơ quan điều tra./.

Bài liên quan
Thiếu chuyên nghiệp, chồng chéo trong cứu trợ do quy định "lỗi thời"?
Hiện nay một số quy định về vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn đóng góp từ thiện, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, thiên tai, dịch bệnh đã tạo ra hành lang pháp lý cho việc cứu trợ, thiện nguyện, song quá trình triển khai còn rất nhiều bất cập, vướng mắc.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất