Bóng đá châu Á ''chia nửa buồn vui'' ở U20 World Cup 2023

PV/VOV.VN | 28/05/2023, 10:55

Các đại diện châu Á có thành tích trái ngược ở U20 World Cup 2023 khi Hàn Quốc cùng Uzbekistan đã có vé vượt qua vòng bảng trong khi Nhật Bản và Iraq đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Ở loạt trận mới nhất của vòng bảng U20 World Cup 2023, U20 Nhật Bản chỉ phải gặp đối thủ không quá mạnh là Israel. Đại diện Đông Á cần 1 điểm để có vé đi tiếp và sớm có bàn thắng mở tỷ số của Isa Sakamoto. 

Tuy nhiên, những phút giây mất tập trung ở hàng thủ trong hiệp 2 đã khiến U20 Nhật Bản nhận 2 bàn thua ở những phút cuối trận, qua đó chấp nhận thất bại 1-2. 

Trận thua này khiến U20 Nhật Bản đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở U20 World Cup 2023 khi chỉ cán đích thứ 3 chung cuộc ở bảng C. U20 Nhật Bản có 3 điểm sau 3 trận cùng hiệu số -1, hiệu số rất thấp khi so sánh kết quả với những đội bóng xếp thứ 3 ở các bảng khác. 

Nếu U20 Nhật Bản gần như đã bị loại thì 2 đội châu Á khác là U20 Hàn Quốc và U20 Uzbekistan đã có vé vào vòng 1/8. Uzbekistan kết thúc vòng bảng với ngôi nhì bảng A trong khi Hàn Quốc đã có 4 điểm sau 2 trận và cầm chắc vé vượt qua được vòng bảng. 

Đại diện còn lại của châu Á ở giải đấu năm nay là U20 Iraq còn rất ít cơ hội tiến vào vòng 1/8 khi đã để thua cả 2 trận và có hiệu số -7. Thêm vào đó, đội bóng Tây Á còn phải đối đầu U20 Anh ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. 

Rạng sáng mai, 4 trận đấu cuối cùng vòng bảng U20 World Cup 2023 sẽ diễn ra. Sau các trận đấu này, FIFA sẽ xác định được 16 đội bóng thi đấu vòng 1/8./. 

Bài liên quan
Thuyền trưởng U20 nữ Việt Nam nói gì sau trận thua 0-10?
HLV Akira Ijiri cho biết ông và các học trò sẽ cố gắng ở 2 trận đấu còn lại sau khi thất bại 0-10 trước U20 nữ Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất