Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Theo Bộ Công an, trong giai đoạn 2021 - 2025, công an các đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ và các đề án của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an đơn vị, địa phương.

Bộ Công an tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương, đặc biệt tổ chức bộ máy Công an 3 cấp: Bộ, tỉnh, xã theo hướng “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”. Tuy có sự thay đổi mạnh mẽ trong tổ chức bộ máy, Bộ Công an vẫn xác định rất rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, phân công, bố trí cán bộ lãnh đạo, phụ trách, thực hiện công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới.
Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; ban hành kế hoạch để triển khai, thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp tại từng đơn vị, địa phương.
Cùng với đó, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện công tác dân vận trên các lĩnh vực công tác bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình, đặc điểm từng đơn vị, địa phương như: Xây dựng đề án, tổ chức hội thảo chuyên đề, hội nghị trao đổi kinh nghiệm, tập huấn về công tác dân vận; tổ chức, tham gia các hội thi dân vận khéo; ứng dụng khoa học công nghệ, tiện ích mạng xã hội (facebook, zalo...) trong thực hiện công tác dân vận, xây dựng mô hình dân vận khéo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên các địa bàn, lĩnh vực.
Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lê Văn Tuyến khẳng định: Năm 2025 là năm có ý nghĩa lịch sử, chính trị rất đặc biệt, đánh dấu thời khắc lịch sử của giai đoạn cách mạng mới. Cả nước thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước đi chiến lược, mang tầm vóc lịch sử, tạo không gian bứt phá phát triển mạnh mẽ. Bộ máy chính quyền sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh: "Yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước hiện nay đặt ra nhiều nhiệm vụ với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải nỗ lực cao hơn nữa, nhất là dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân trong xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đã trao bằng khen cho hàng chục tấm gương điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân.
Trên cơ sở triển khai, thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tính đến hết tháng 5/2025, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai xây dựng hàng nghìn mô hình dân vận khéo, trong đó có 506 mô hình được công an cấp tỉnh, cấp xã xây dựng đã có quyết định công nhận đạt dân vận khéo, hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực công tác công an.