Bến Tre phục hồi và phát triển mạnh ngành du lịch ven biển Bình Đại

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL | 04/11/2023, 08:31

Gần đây, ngành du lịch ở tỉnh Bến Tre đã dần phục hồi và phát triển. Đáng ghi nhận là tại huyện Bình Đại, các mô hình du lịch xanh, du lịch sinh thái ven biển phát triển mạnh, mang tính đột phá.

UBND huyện Bình Đại cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 06 điểm du lịch chính, ngày càng thu hút đông du khách đến tham quan nghỉ mát. Tiêu biểu là khu du lịch cộng đồng ven biển Thừa Đức; khu du lịch sinh thái "Người Giữ Rừng” tại xã Thạnh Phước với 25 ha có khu vui chơi, giải trí, rừng sinh thái ngập mặn. Cá biệt tại thị trấn Bình Đại có khu du lịch tâm linh chùa Vạn Phước vào dịp Tết cổ truyền mỗi ngày có vài chục nghìn người đến viếng, tham quan; ngày lễ, ngày cuối tuần có đến gần chục nghìn du khách.

Gần đây, lượng khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn huyện Bình Đại ngày càng nhiều; các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch tăng lên, đa dạng mô hình. Chỉ trong 10 tháng qua, Bình Đại đón tiếp trên 200.000 lượt du khách xa gần, tăng gần 15% so cùng kỳ năm ngoái.  Du lịch được huyện  xem là ngành kinh tế quan trọng cùng với khai thác biển và nuôi trồng thủy sản. 

Ông Lư Văn Nhường, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Bình Đại cho biết thêm: “Hiện nay, du lịch ở huyện Bình Đại, phát triển theo hướng du lịch xanh, bền vững gắn với chuyển đổi số trong phát triển du lịch. Đây là con đường phát triển lâu dài và bền vững gắn với thực hiện NQ04 của Tỉnh ủy Bến Tre về phát triển về hướng Đông. Hướng Bình Đại sẽ đầu tư về du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm ở vùng ven biển, vui chơi giải trí thành trung tâm của 3 huyện ven biển”.

Bài liên quan
Xử phạt 153 triệu đồng với 4 cơ sở xâm phạm nhãn hiệu của Tập đoàn Hoa Sen
4 cơ sở tại tỉnh Bến Tre đã bị lực lượng chức năng xử phạt tổng cộng 153 triệu đồng vì xâm phạm nhãn hiệu Ống nhựa Hoa Sen của Tập đoàn Hoa Sen.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất