Mỹ và Nhật Bản phóng tàu đổ bộ lên Mặt trăng

Kông Anh(Nguồn: Reuters) | 15/01/2025, 19:30

Công ty ispace của Nhật Bản và công ty Firefly Aerospace của Mỹ phóng thành công hai tàu đổ bộ lên Mặt trăng bằng tên lửa SpaceX ở Florida (Mỹ).

Hôm 15/1, công ty ispace có trụ sở ở Tokyo (Nhật Bản) phóng thành công tàu đổ bộ Hakuto-R Mission 2 lên Mặt trăng sau lần phóng đầu tiên vào tháng 4/2023 thất bại, do tính toán sai độ cao.

Cùng thời điểm, công ty Mỹ Firefly Aerospace có trụ sở tại Texas (Mỹ) cũng thành công tàu đổ bộ Blue Ghostt lên Mặt trăng. Thành công này giúp công ty Firefly Aerospace trở thành công ty thứ ba trên thế giới phóng tàu đổ bộ lên Mặt trăng theo chương trình Dịch vụ Tải trọng Mặt trăng Thương mại (CLPS) của NASA.

Tên lửa SpaceX mang theo tàu đổ bộ của Firefly Aerospace và ispace lên Mặt trăng. (Ảnh: EPA-EFE)
Tên lửa SpaceX mang theo tàu đổ bộ của Firefly Aerospace và ispace lên Mặt trăng. (Ảnh: EPA-EFE)

“Việc Firefly Aerospace và ispace cùng nhau phóng tàu đổ bộ là biểu tượng cho sứ mệnh thương mại đang phát triển lên Mặt trăng", CEO của ispace Takeshi Hakamada phát biểu tại sự kiện ở Tokyo.

Trong những năm gần đây, các quốc gia và công ty tư nhân trên toàn thế giới tập trung nhiều vào Mặt trăng, vì nơi đây có tiềm năng đặt căn cứ cho phi hành gia cũng như nắm giữ nhiều nguồn tài nguyên có thể khai thác cho ứng dụng trong không gian.

Đồng thời, Mặt trăng còn giúp biến vệ tinh tự nhiên của Trái đất thành "sân khấu" uy tín và cạnh tranh địa chính trị tương tự cuộc chạy đua vào không gian thời Chiến tranh Lạnh.

Dự kiến ​​tàu đổ bộ Hakuto hạ cánh xuống bề mặt của Mặt Trăng sau 4 - 5 tháng kể từ khi phóng. Nó đi theo đường bay tiết kiệm năng lượng, chủ yếu dựa vào lực hấp dẫn của Trái đất và Mặt trăng trong một loạt chuyến bay quanh co để điều hướng quỹ đạo.

Trong khi đó, tàu Blue Ghost của Firefly đáp xuống bề mặt của Mặt Trăng sau 45 ngày kể từ khi phóng. Tàu đổ bộ này mang theo 10 tải trọng từ nhiều khách hàng do NASA tài trợ và một tải trọng từ Honeybee Robotics thuộc sở hữu của Blue Origin.

Nhiệm vụ của hai tàu đổ bộ kéo dài trong vòng một ngày trên Mặt trăng hoặc khoảng hai tuần. Bởi vì chúng không thể tồn tại quá lâu ở nhiệt độ quá thấp.

"Chúng tôi đã đầu tư vào việc đưa con người lên mặt trăng và tôi nghĩ mọi người đều muốn chúng tôi quay trở lại Mặt trăng", Tiến sĩ Nicky Fox Giám đốc Ban thực hiện Sứ mệnh Khoa học của NASA cho hay khi được hỏi về những thay đổi tiềm tàng đối với chương trình Mặt trăng.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bài liên quan
Thêm một "concert quốc gia" mừng Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình
Không chỉ là sự kiện âm nhạc, “Tự hào là người Việt Nam” còn được kỳ vọng trở thành nhịp cầu kết nối cộng đồng người Việt ở khắp nơi, tạo nên khoảnh khắc hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập vì Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc)
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm Trường Đại học Yonsei và phát biểu chính sách với chủ đề: “Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển”.
Mới nhất