Bắt đối tượng vận chuyển 2 cá thể gấu ngựa quý hiếm đi bán

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc | 15/05/2022, 09:30

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển 2 cá thể gấu ngựa quý hiếm đi bán. Hành vi của đối tường này đã vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm được quy định tại điều 244, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, khoảng 23h ngày 13/5, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường và Công an huyện Tam Đường (Công an tỉnh Lai Châu) đang làm nhiệm vụ tại ngã ba, thuộc bản Mường Mớ, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường thì phát hiện một đối tượng di chuyển theo hướng xã Khun Há ra thị trấn Tam Đường, phía sau mang theo một bao tải màu vàng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Lập tức, tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính thì phát hiện trong bao tải có 2 cá thể gấu ngựa.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên Hàng A Nhông, sinh năm 1993, thường trú tại bản Nậm Pha, xã Khun Há, huyện Tam Đường (Lai Châu). Hai cá thể gấu ngựa trên được Nhông bắt tại nương thảo quả, thuộc khu rừng xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên. Sau khi bắt được gấu, Nhông mang về nuôi tại gia đình và tìm được mối thỏa thuận bán với giá 130 triệu đồng. Khi đang trên đường vận chuyển gấu đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Gấu ngựa thuộc loài động vật quý hiếm, hiện nay chỉ có ở một số tỉnh Tây Bắc và Tây Nguyên. Con trưởng thành có chiều dài tối đa khoảng 1,5m, nặng trên 200kg. Theo Khoản 1, Điều 244, Bộ luật Hình sự năm 2015: Người có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm bị phạt tiền từ 200 đến 500 triệu triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Hiện 2 cá thể gấu ngựa đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại địa phương. Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bài liên quan
Hai cán bộ công an Lai Châu cứu sống cháu bé đuối nước
Trên đường đi làm nhiệm vụ, Đại úy Phạm Tùng Sơn và Thượng úy Lò Xuân Thành, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) đã phát hiện và cứu sống bé trai 4 tuổi bị đuối nước.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất