Bắt đối tượng truy nã vụ chặt hạ gỗ hương vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên | 16/07/2022, 10:46

Đối tượng Lương Thành Trung đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ Lương Thành Trung (SN 1989, trú tại thị trấn Kbang), là đối tượng bị truy nã trong vụ cắt hạ 7 cây gỗ hương tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh .

Theo đó, vào ngày 14/7, Công an huyện Kbang đã tiến hành bắt giữ Lương Thành Trung khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương và áp giải về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào đầu tháng 11/2021, lực lượng chức năng huyện Kbang nhận được thông tin về vụ khai thác rừng trái phép xảy ra tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (thuộc xã Krong, huyện Kbang) nên tiến hành kiểm tra, xác minh.

Lực lượng chức năng phát hiện tại lô 4, khoảnh 1; lô 8, khoảnh 2, tiểu khu 88 và khoảnh 4, tiểu khu 92 thuộc lâm phần quản lý của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có 7 cây gỗ hương, đường kính gốc từ 60 cm đến 80 cm bị cắt hạ.

Qua đo đếm, tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại là hơn 22 m3. Kiểm đếm tại hiện trường, số gỗ còn lại là 26 lóng với khối lượng hơn 5,3 m3, hơn 17 m3 đã bị vận chuyển ra khỏi rừng.

Ngày 25/11/2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Kbang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đinh Văn Ngọc (SN 1993) và Đinh Văn Quân (SN 1996, cùng trú xã Krong, huyện Kbang) về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Điều tra mở rộng vụ án, ngày 28/3/2022, Công an huyện Kbang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Thành Trung cùng với 2 đối tượng khác do có liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Trung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang ra quyết định truy nã./.

Bài liên quan
Vụ phá rừng ở Quảng Nam: “Không có chuyện xin khắc phục hậu quả là xong”
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang và Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong vụ phá rừng để làm đường dây điện 110KV.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất