Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 9h ngày 21/7, bão số 3 Wipha vào vịnh Bắc Bộ, bắt đầu quá trình mạnh trở lại nhờ nguồn năng lượng dồi dào từ đại dương.
Hiện tại, bão cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.
Ngày mai (22/7), bão sẽ áp sát bờ và đổ bộ khu vực từ Nam Hải Phòng đến Bắc Thanh Hóa, cường độ cấp 9-10, giật 13. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa to từ chiều nay đến 23/7, tâm mưa vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa từ 200-350mm, có nơi trên 600mm.

Trong 24 giờ tới, bão trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ chậm lại, khoảng 10-15km/h và có thể mạnh lên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.
Khoảng 7h ngày 23/7, bão số 3 Wipha trên đất liền các tỉnh Thanh Hoá - Nghệ An, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Tác động của bão số 3 Wipha, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội.
Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.
Trước đó, tại Công điện số 117, Thủ tướng yêu cầu các bộ thành lập đoàn công tác để phối hợp với 5 địa phương chỉ đạo ứng phó bão số 3, gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hoá.