Bắc Giang tổ chức Tuần văn hóa du lịch 'Linh thiêng Tây Yên Tử'

29/01/2024, 15:51

Tuần văn hóa du lịch 2024 chủ đề 'Linh thiêng Tây Yên Tử' với hàng chục lễ hội và sự kiện văn hóa, tín ngưỡng trải dài dưới không gian phía Tây dãy núi Yên Tử.

Ngày 29/1, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin về Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 sẽ được tổ chức trong 6 ngày, 20-25/2 (11-16 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (huyện Sơn Động), chùa Vĩnh Nghiêm (huyện Yên Dũng) và một số huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang.

Lễ khai mạc tuần văn hóa Tây Yên Tử năm 2023.

Lễ khai mạc tuần văn hóa Tây Yên Tử năm 2023.

Điểm nhấn của sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2024 là các hoạt động như Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử, lễ rước Bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm (huyện Yên Dũng) lên chùa Thượng Tây Yên Tử (huyện Sơn Động) được thực hiện theo nghi thức Phật giáo của trường phái Trúc Lâm Yên Tử.

Hoạt động trưng bày chuyên đề cổ vật tiêu biểu thời Lý - Trần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ giới thiệu nhiều hình ảnh, hiện vật, cổ vật tiêu biểu được phát hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tại sự kiện trình diễn viết và trưng bày "Thơ văn Lý - Trần qua thư pháp", ngoài chiêm ngưỡng các tác phẩm thư pháp thơ, văn thời Lý - Trần, du khách còn được trải nghiệm in bằng phương pháp cổ truyền. Bộ mộc bản được dựng thành tiêu bản phỏng theo nội dung, hoa văn trên mộc bản, văn bia chùa Vĩnh Nghiêm.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cung cấp thông tin cho phóng viên các cơ quan báo chí về tuần văn hóa du lịch 'Linh thiêng Tây Yên Tử' năm 2024.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cung cấp thông tin cho phóng viên các cơ quan báo chí về tuần văn hóa du lịch 'Linh thiêng Tây Yên Tử' năm 2024.

Trong khuôn khổ Tuần văn hóa, hoạt động trưng bày sản phẩm du lịch “Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử” cũng được tổ chức.

Với chủ đề “Theo dấu chân Phật Hoàng”, du khách sẽ được trải nghiệm các tư liệu là kết quả của quá trình khảo cổ học theo nội dung Phục dựng con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, đồng thời tìm hiểu các tư liệu về sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm khu vực phía Tây của dãy Yên Tử, thuộc tỉnh Bắc Giang.

Lễ hội hát Sloong hao và phiên chợ Xuân vùng cao Tân Sơn sẽ tái hiện không gian phiên chợ xuân vùng cao các dân tộc huyện Lục Ngạn. Lễ hội có phần trưng bày và thi văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số, các trò chơi dân gian phục vụ nhu cầu khám phá và trải nghiệm của người dân.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch tâm linh 2024 “Linh thiêng Tây Yên Tử” còn diễn ra hàng loạt các hoạt động văn hóa khác như tổ chức Liên hoan Hát Then - Đàn Tính huyện Sơn Động; Lễ hội mở cửa rừng; Khai Hội Báo Xuân và trưng bày ảnh đẹp về các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang;

Giải Việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua; Lễ khai hội Xuân chùa Bát Nhã (Bình Long), huyện Lục Nam; Lễ khai hội Xuân Đền Thần Nông, huyện Lục Nam; Lễ hội Kỷ niệm 597 năm Chiến thắng Xương Giang và đón Bằng công nhận Di sản Phi vật thể quốc gia Lễ hội Chiến thắng Xương Giang…

Văn Chương

Bài liên quan
Phú Yên: Nhóm thanh niên cho vay nặng lãi 600%/năm lãnh án
6 bị cáo từ Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang vào Phú Yên cho vay lãi nặng số tiền gần 1,8 tỷ, lãi suất gần 600%/năm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất