Bắc Giang tổ chức Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch 2024

21/02/2024, 21:21

Từ sáng sớm, hàng nghìn du khách về dự khai mạc Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du Lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Sáng 21/2, tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du Lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa du lịch, tỉnh Bắc Giang đã tích cực hoàn thiện các cơ chế, chính sách; tăng cường đầu tư cho các hoạt động văn hóa; thực hiện đồng bộ các biện pháp về quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng để đẩy mạnh phát triển tiềm năng văn hóa du lịch hài hòa trong bức tranh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu khai mạc Lễ hội xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu khai mạc Lễ hội xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Được khởi đầu từ năm 2019, qua 5 năm thực hiện, Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang đã trở thành sản phẩm tiêu biểu, góp phần định vị thương hiệu du lịch Bắc Giang trên bản đồ du lịch cả nước.

"Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và các hoạt động tại Tuần Văn hóa - Du lịch đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tăng cường công tác quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch; thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác liên kết du lịch giữa tỉnh Bắc Giang và các địa phương trong cả nước; gắn phát triển du lịch bền vững với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh", ông Lê Ánh Dương nhấn mạnh.

Du khách đội mưa đến tham dự Lễ hội Xuân Tây Yên Tử.

Du khách đội mưa đến tham dự Lễ hội Xuân Tây Yên Tử.

Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 được tổ chức từ ngày 20/2 - 25/2/2024 với 17 hoạt động chính như: Lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng lên chùa Hạ, Tây Yên Tử; trưng bày sản phẩm du lịch con đường hoằng dương Phật pháp và chương trình nghệ thuật đặc sắc khai hội xuân.

Lễ hội cũng đưa du khách hòa mình vào khúc hát Sloong hao đắm say của phiên chợ xuân vùng cao Tân Sơn; cùng du khách trải nghiệm các nghi thức sống động trong tín ngưỡng thờ chúa Then.

Thời tiết khai hội hội Tây Yên Tử có mưa.

Thời tiết khai hội hội Tây Yên Tử có mưa.

Dù sáng nay, trời mưa phùn nhẹ nhưng hàng ngàn người dân vẫn đội mưa về dự Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang.

Bà Phạm Thùy Tiên ở Sapa, Lào Cai, cho biết, đây là lần đầu bà được đến với Lễ hội Tây Yên Tử. "Dù trời mưa gió hay nắng nóng, đã có lịch thì chúng tôi vẫn lên tham dự vì đi lễ hội Tây Yên Tử không chỉ là để cầu tài lộc may mắn mà còn để thắp nến, dâng hương cho tổ tiên và bày tỏ lòng thành kính với đức Phật Trần Nhân Tông" - bà Tiên nói.

Văn Chương

Bài liên quan
MB Ageas Life: Tri ân khách hàng - Miễn phí thăm khám sức khỏe
VOVLIVE - Ngày 13/4/2024 tới đây, chương trình tri ân khách hàng “Trao an tâm - Bền sức khoẻ” sẽ được MB Ageas Life tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Bệnh viện Medlatec, Bệnh viện U Bướu Trung ương, Trung tâm Y Khoa Vạn Hạnh, với hoạt động thăm khám, tặng quà sức khoẻ miễn phí.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất