Ảnh: Sân Mỹ Đình trước ngày khai mạc SEA Games 31

09/05/2022, 09:51

Ban tổ chức đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) nhằm đảm bảo đúng tiến độ phục vụ cho Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra ngày 12/5.

Ảnh: Sân Mỹ Đình trước ngày khai mạc SEA Games 31 - 1

Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 12/5 tới. Ở thời điểm hiện tại, hàng trăm công nhân đang gấp rút hoàn thành các hạng mục như sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng và cơ sở vật chất khác.

Ảnh: Sân Mỹ Đình trước ngày khai mạc SEA Games 31 - 2

Lễ khai mạc sẽ có các công nghệ trình chiếu hình ảnh, đồ họa trên diện tích hơn 7.000m2 của mặt sân Mỹ Đình. Hệ thống công nghệ AR, XR, Visual cao, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại đem đến cho sự kiện những tương tác về mặt hình ảnh chưa từng có tại Việt Nam.

Ảnh: Sân Mỹ Đình trước ngày khai mạc SEA Games 31 - 3

Sân vận động Mỹ Đình có sức chứa hơn 40.000 người. Khán đài A là nơi dành cho các quan chức, đại biểu khách mời đặc biệt. Còn lại, khán đài C, D là nơi dành cho các đoàn thể thao đến dự. Mỗi đoàn thể thao ngoài 31 thành viên diễu hành dưới sân được cử thêm 100 thành viên dự khán.

Ảnh: Sân Mỹ Đình trước ngày khai mạc SEA Games 31 - 4

Hàng trăm công nhân làm việc hết công suất để kịp hoàn thành các hạng mục, phục vụ cho SEA Games 31.

Ảnh: Sân Mỹ Đình trước ngày khai mạc SEA Games 31 - 5
Ảnh: Sân Mỹ Đình trước ngày khai mạc SEA Games 31 - 6

Hàng vạn tấm pallet nhựa cứng sẽ được các công nhân đưa xuống mặt sân cỏ nhằm hạn chế hư hại mặt cỏ trong thời gian diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 31.

Ảnh: Sân Mỹ Đình trước ngày khai mạc SEA Games 31 - 7

Những tấm pallet nhựa cứng đang được công nhân trải đều trên khắp mặt sân cỏ cho tới khi kết thúc Lễ khai mạc SEA Games 31.

Ảnh: Sân Mỹ Đình trước ngày khai mạc SEA Games 31 - 8

Ở khu vực sân cỏ, công nhân không ngừng nghỉ tân trang lại mặt sân cho bằng phẳng. Sau đó sử dụng hệ thống nước phun để cỏ trên sân mọc đồng đều hơn.

Ảnh: Sân Mỹ Đình trước ngày khai mạc SEA Games 31 - 9
Ảnh: Sân Mỹ Đình trước ngày khai mạc SEA Games 31 - 10

Công tác chuẩn bị đi đường dây điện được các công nhân khẩn trương thực hiện. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại đã sẵn sàng phục vụ cho Lễ khai mạc SEA Games 31.

Ảnh: Sân Mỹ Đình trước ngày khai mạc SEA Games 31 - 11

Các hạng mục như đèn chiếu sáng, mặt sơn trên bề mặt mái che được sửa chữa và sơn mới.

Ảnh: Sân Mỹ Đình trước ngày khai mạc SEA Games 31 - 12

Ở Lễ khai mạc, ngọn đuốc SEA Games 31 sẽ được 8 VĐV truyền tay nhau và thắp lên đài lửa báo hiệu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 chính thức khởi tranh tại Việt Nam; buổi lễ cũng có màn bắn pháo hoa chào mừng (tầm cao và tầm thấp) thời lượng không quá 15 phút

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất