Xung đột Ấn Độ - Pakistan: Không kích kéo dài, Tổng thống Trump đề nghị hỗ trợ

Cẩm Lai(Nguồn: CNN, Reuters) | 08/05/2025, 09:00

Ấn Độ và Pakistan đang trên bờ vực của một cuộc xung đột rộng lớn hơn sau khi Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công vào cả Pakistan và Kashmir do Pakistan quản lý.

Những trận không kích kéo dài nhất

Một nguồn tin an ninh cấp cao Pakistan chia sẻ với CNN, cuộc không kích của nước này và Ấn Độ vào ngày 7/5 có thể là “một trong những trận không chiến lớn nhất và kéo dài nhất trong lịch sử hàng không hiện đại”.

Theo nguồn tin, tổng cộng 125 máy bay chiến đấu đã tham gia đối đầu trong hơn một giờ, nhưng không bên nào vượt qua không phận của mình. Các cuộc đấu tên lửa diễn ra ở khoảng cách lên tới 160 km, cho thấy mức độ căng thẳng và khả năng răn đe của cả hai bên.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều tránh điều động máy bay xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương - một động thái được cho là bài học từ sự kiện năm 2019, khi một phi công Ấn Độ bị bắn rơi và bắt sống trên lãnh thổ Pakistan.

Nguồn tin cũng tiết lộ, phía Ấn Độ đã tiến hành nhiều đợt không kích vào các mục tiêu nghi là trại huấn luyện của các nhóm vũ trang. Trong khi đó, Pakistan cho biết họ đã cố gắng cảnh báo dân thường tại các khu vực bị cho là có nguy cơ bị tấn công và khẳng định quân đội đã nỗ lực giảm thiểu tối đa thương vong.

Người phát ngôn quân đội Ahmed Sharif Chaudhry cho biết vào tối 7/5 theo giờ địa phương rằng số người chết ở Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý đã tăng lên 31, với 57 người bị thương.

Ấn Độ - Pakistan tiếp tục leo thang căng thẳng
Ấn Độ - Pakistan tiếp tục leo thang căng thẳng

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã giao nhiệm vụ cho quân đội nước mình thực hiện "tự vệ" bằng "hành động tương ứng", theo văn phòng của ông. Ông ca ngợi lực lượng không quân của nước mình sau khi có tuyên bố từ các nguồn tin quân sự rằng họ đã bắn hạ năm máy bay chiến đấu của Ấn Độ.

Bộ trưởng quốc phòng Pakistan cho biết sẽ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự ở Ấn Độ.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ nhắm vào dân thường”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh tin tức Geo News của Pakistan khi được hỏi về việc tấn công Ấn Độ. “Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ hạn chế cuộc đối đầu quốc tế này chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự".

Phía ngược lại, Ấn Độ đang thúc giục các nước khác, bao gồm cả Mỹ, yêu cầu Pakistan ngừng hỗ trợ khủng bố, một nguồn tin chính thức của chính phủ cho biết. Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar cho biết "thế giới phải thể hiện thái độ không khoan nhượng đối với chủ nghĩa khủng bố". Thủ tướng Narendra Modi, người chưa phát biểu công khai kể từ các cuộc tấn công, đã chủ trì một cuộc họp cấp cao với các bộ trưởng cấp cao.

Ông Trump đề nghị hỗ trợ giảm leo thang xung đột

Tổng thống Donald Trump đã khuyến khích giảm leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan hôm 7/5, sau khi căng thẳng giữa hai nước leo thang mạnh mẽ. Ông phát biểu tại Phòng Bầu dục rằng ông sẵn sàng hỗ trợ để xoa dịu tình hình bạo lực hiện tại.

Quan điểm của tôi là tôi hòa hợp với cả hai. Tôi biết rất rõ cả hai, và tôi muốn thấy họ giải quyết vấn đề. Tôi muốn thấy họ dừng lại, và hy vọng họ có thể dừng lại ngay bây giờ”, ông Trump nói, đồng thời nói thêm rằng tình hình “rất tồi tệ”.

“Họ đã trả đũa lẫn nhau, vì vậy hy vọng họ có thể dừng lại ngay bây giờ, nhưng tôi biết cả hai. Chúng tôi hòa thuận với cả hai quốc gia rất tốt, có mối quan hệ tốt với cả hai, và tôi muốn thấy điều đó dừng lại. Và nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ, tôi sẽ làm. Tôi sẽ ở đó”, ông nói.

Theo CNN, cho đến nay, vẫn chưa rõ Mỹ đã đóng vai trò trung gian như thế nào trong cuộc xung đột. Ngoại trưởng Marco Rubio, cũng là cố vấn an ninh quốc gia tạm thời, đã nói chuyện với các quan chức từ cả Ấn Độ và Pakistan vào tối qua (7/5).

Cẩm Lai(Nguồn: CNN, Reuters)
Bài liên quan
Máy bay rơi ở Ấn Độ: Nghi vấn phi công gặp vấn đề tâm thần
VOVLIVE - Cơ quan điều tra xem xét hồ sơ y tế của cơ trưởng máy bay Air India gặp nạn tại Ahmedabad, sau khi có thông tin ông từng bị trầm cảm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên
VOVLIVE - Sáng 14/7 tại Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu lần thứ I xã Nghĩa Trụ, nhiệm kỳ 2025-2030.
  • Cấm xe máy xăng cần đi đôi với hạ tầng giao thông đồng bộ, chính sách hỗ trợ minh bạch
    Cấm xe thì dễ, nhưng nếu giao thông công cộng chưa đủ mạnh, người dân sẽ gặp khó khăn lớn trong di chuyển. Chính sách tốt nhưng cần minh bạch về hỗ trợ tài chính, đổi xe cũ, và phát triển trạm sạc...
  • Sau hợp nhất, phường Tam Kỳ xây dựng đô thị đáng sống ở phía Nam Đà Nẵng
    VOVLIVE - Sáng nay (14/7), Đảng bộ phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng (mới) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là một trong 10 xã, phường được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chọn tổ chức đại hội trước. Với nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020–2025, phường Tam Kỳ bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng đô thị hiện đại, tăng trưởng bền vững và phục vụ nhân dân hiệu quả.
  • Bộ Công an triển khai 43 tiện ích trên VNeID
    VOVLIVE - Chiều 14/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an (C06) tổ chức lễ công bố các tiện ích cẩm nang trên VNeID, AI trên VNeID và một số nội dung học liệu trên nền tảng bình dân học vụ số - số liệu về giao thông và kỹ năng lái xe.
Mới nhất