Xem xét và thông qua một số nghị quyết về công tác ứng cử, bầu cử

Thu Huyền/VOV1 | 26/09/2025, 20:14

VOVLIVE - Sáng 26/9, tiếp tục phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và thông qua một số Nghị quyết liên quan đến công tác ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu bổ sung (gọi tắt là Nghị quyết Hội nghị cử tri). Xem xét dự thảo Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt là Nghị quyết liên tịch).

Đây là các nghị quyết thay thế nghị quyết cũ nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật về bầu cử; bảo đảm quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể, thuận lợi trong thực hiện việc tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp, tinh gọn, góp phần phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, cuộc bầu cử lần này có yêu cầu chính trị pháp lý rất cao trong không khí đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức lãnh đạo, đổi mới công tác điều hành, công tác phối hợp, cho nên việc sửa 2 nghị quyết này rất cần thiết, rất quan trọng. Vì thời gian gấp nên yêu cầu các văn bản phải chi tiết, hướng dẫn đủ rõ để thực hiện được ngay.

"Do sắp xếp bộ máy, do thời gian phải nhanh và do việc ứng dụng công nghệ thông tin và yêu cầu nữa là tiếp tục phát huy dân chủ nên chúng ta phải sửa nghị quyết. Nhưng những gì đã thực hiện thành nề nếp, đã ổn định rồi thì đề nghị giữ nguyên. Sửa nghị quyết thì phải đủ rõ và văn bản này mở ra là làm được ngay như cầm tay chỉ việc, cái gì cần chi tiết phải chi tiết luôn ở trong nghị quyết này", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chỉ đạo. 

Đối với Nghị quyết Hội nghị cử tri, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung 2 hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gồm tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, về hội nghị trực tuyến phải cụ thể trong những trường hợp nào, còn về phổ quát là trực tiếp để có sự tương tác với cử tri, đảm bảo hiệu quả cao nhất. Còn việc ứng dụng CNTT thì có ở nhiều khâu, bắt buộc phải ứng dụng.

Trong sáng 26/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét dự thảo Nghị quyết liên tịch sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 72 ngày 20/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố; Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, đặc khu.

Bài liên quan
"Nghị quyết Quốc hội đã ban hành phải thực hiện có hiệu quả"
VOVLIVE - Tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, với những nghị quyết chưa hoàn thành phải có yêu cầu thời hạn thực hiện đến khi nào xong và trách nhiệm về các nghị quyết liên quan trong lĩnh vực đất đai.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Toàn cảnh chuyến công tác Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Lương Cường
VOVLIVE - Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, từ ngày 21 đến 24/9.
  • Kết luận của Bộ Chính trị về chính quyền địa phương 2 cấp
    VOVLIVE - Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, nhằm bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.
  • Lãnh đạo VOV tiếp đoàn Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn Đông, Trung Quốc
    VOVLIVE - Sáng 26/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ (Hà Nội), ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tiếp đoàn Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn Đông do ông Hà Hiến Trác, Tổng Giám đốc, làm trưởng đoàn.
  • Việt Nam giữ vị trí nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới
    VOVLIVE - Đây là một thành tích duy trì ổn định suốt 20 năm qua, mang lại hơn 5 tỷ USD/năm và là một trong 10 mặt hàng nông sản có giá xuất khẩu cao nhất. Ngành cà phê đóng góp kinh tế bền vững cho nông dân và đất nước thông qua việc tạo nguồn thu nhập lớn từ xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động nông thôn, thúc đẩy phát triển hạ tầng và giảm nghèo ở vùng trồng cà phê.
Mới nhất