Trung tá Siwapass Phuripatchaiboonchu thông tin: "Lực lượng chức năng tìm thấy 17 người đã tử vong tại hiện trường và một người sau đó tử vong tại bệnh viện. Chúng tôi đã thẩm vấn tài xế và anh ấy cho rằng phanh bị hỏng khi xe buýt đang xuống dốc".
Đây là một trong ba chiếc xe buýt hai tầng chở quan chức chính quyền địa phương đi thực tế. Tổng cộng trên chiếc xe buýt hai tầng gặp nạn có 49 người, những người sống sót đang điều trị tại hai bệnh viện gần nơi xảy ra vụ việc.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và cho biết đã chỉ đạo tiến hành điều tra, đặc biệt là về điều kiện an toàn của xe.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhân viên cứu hộ và y tế cũng lập tức có mặt tại hiện trường để giúp đỡ nạn nhân.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Thái Lan là quốc gia có hồ sơ an toàn giao thông tệ nhất thế giới, với khoảng 20.000 người tử vong mỗi năm. Phương tiện không an toàn và tài xế có tay lái yếu là những yếu tố chính gây ra số người tử vong cao tại quốc gia này.
Hồi tháng 10/2024, một chiếc xe buýt khác cũng gặp tai nạn và bốc cháy ở vùng ngoại ô Bangkok khiến 25 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em.
Chiếc xe buýt này chở các học sinh và giáo viên trong chuyến đi dã ngoại từ trường Wat Khao Phraya ở tỉnh Uthai Thani. Xe đang đi thì nổ lốp, đâm vào rào chắn.
Một nhân viên cứu hộ nói với truyền thông địa phương rằng vụ tai nạn xảy ra vào khoảng trưa và nguyên nhân hỏa hoạn là do tai nạn làm bốc cháy thùng nhiên liệu. Được biết, chiếc xe chạy bằng nhiên liệu khí nén.