Tại Đắk Lắk, báo chí cách mạng đã sớm hình thành phát triển từ những năm 30 của thế kỷ trước. Trong Nhà đày Buôn Ma Thuột có các tờ “Yuăn-Êđê”, “Xiềng Xích”, “Xích Sắt”, do các đồng chí Phan Đăng Lưu, Hồ Tùng Mậu đặt nền móng và trực tiếp viết bài…Những tờ báo viết tay 4 trang khổ nhỏ bằng bàn tay để dễ chuyền tay nhau mà vẫn giữ được bí mật, đã giáo dục chí khí cách mạng cho tù nhân.
Ngày 1/5/1975, Đài Phát thanh Đắk Lắk (tiền thân Đài PT-TH Đắk Lắk) bắt đầu khai mở và phát sóng. Ngày 15/1/1976, Tòa soạn Báo Đắk Lắk được thành lập, ra mắt bạn đọc bản đầu tiên đúng vào dịp Tết Bính Thìn.

Cùng với sự phát triển chung của cả nước, báo chí tỉnh Đắk Lắk đã có những bước trưởng thành vững chắc. Hiện có 54 cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Tại hội thảo, các đại biểu cùng trao đổi về những thách thức đặt ra trong giai đoạn mới, đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển. Theo nhà báo Đàm Thuần, Phó Tổng biên tập Báo Đắk Lắk, yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số và chất lượng thông tin, người làm báo cần giữ vững đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, phải chuyên nghiệp, nắm vững địa bàn mình phụ trách, phải là những công dân số, nhà báo số.
Nhà báo Đàm Thuần cho biết: “Hiện giờ AI có rất nhiều công cụ, phần mềm nên làm báo hiện nay ngoại trừ việc đi thực tiễn thì chúng ta có thể sử dụng rất nhiều những phương tiện, công cụ của AI để hỗ trợ kiểm chứng thông tin. Cộng với những quan điểm, góc nhìn, nhãn quan chính trị của nhà báo, với tính chính thống của báo chí, đặc biệt là sứ mệnh của người làm báo chí cách mạng. Sử dụng mạng xã hội và biến nó trở thành công cụ hỗ trợ, trở thành một kênh để chuyển tải, truyền thông cho báo chí”.

Đại biểu cũng thống nhất, đối với địa bàn đặc thù như Đắk Lắk, việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, thiết yếu đến với người dân, đặc biệt là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, không chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà còn là trách nhiệm chính trị, đạo đức của người làm báo. Báo chí cách mạng với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, cần tiếp tục phát huy sứ mệnh phục vụ, lan tỏa chủ trương, chính sách đến với mọi tầng lớp trong xã hội, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, thu hẹp khoảng cách thông tin, nâng cao dân trí, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, những chia sẻ tại hội thảo sẽ góp phần vào việc xây dựng đội ngũ phóng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng thời tiếp thu, tổng hợp ý kiến, đề xuất từ các cơ quan báo chí và người làm báo, tham mưu các cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để báo chí làm tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Ông Trần Hồng Tiến cho biết: “Tham gia thảo luận, phát biểu hôm nay đều là những người có kinh nghiệm, có thực tiễn, gắn bó với địa phương. Chính vì vậy các ý kiến rất phù hợp, sát với thực tiễn của địa phương. Các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp, các ngành sau khi lắng nghe các kiến nghị, đề xuất đó thì sẽ có những định hướng, chủ trương, tham mưu để tạo ra những động lực giúp cho các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên tác nghiệp tốt hơn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương”.