Sáng 25/2, tại Hà Nội, diễn ra đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Nam Phi lần thứ 3 dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Thobekile Gamede, Quyền Tổng Thư ký Quốc phòng Nam Phi.
Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương được hai Bên triển khai tích cực và đạt một số kết quả nổi bật, điển hình như duy trì thường xuyên hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, theo đó Nam Phi đã 2 lần cử đoàn Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Cựu Chiến binh sang tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam (năm 2022 và 2024); hợp tác hậu cần, quân y; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đào tạo; tích cực phối hợp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế…
Tại Đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nam Phi tiếp tục được triển khai tích cực trên cơ sở Thỏa thuận về quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng (ký tháng 5/2006) và các định hướng được thống nhất giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã ký kết, hai nước sẽ triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục thúc đẩy hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp thứ trưởng; tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng; hậu cần; quân y; đào tạo; quan tâm, hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam thông qua các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, cung cấp trang thiết bị nghiệp vụ; tiếp tục phối hợp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế…
Đồng thời khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới; kiên trì Chính sách Quốc phòng “bốn không” (XEM TẠI ĐÂY); kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Về vấn đề Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là các bên liên quan cần tuân thủ tập quán và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển UNCLOS 1982; tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC), xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.
Về phía mình, bà Thobekile Gamede cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quan tâm, dành thời gian đón tiếp. Đồng thời, đánh giá cao kết quả hợp tác Quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và những đóng góp của Việt Nam.
Quyền Tổng Thư ký Quốc phòng Nam Phi bày tỏ nhất trí cao với những đề nghị của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến vì hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới.
Bà mong muốn quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nam Phi ngày càng được mở rộng, phát triển và đi vào thực chất, hiệu quả hơn nữa.
Cũng tại đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.