Vành đai 3 TP.HCM tăng tốc, chạy đua cán đích thông xe kỹ thuật cuối năm 2025

25/09/2025, 16:47

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, các nhà thầu đang thi công "3 ca, 4 kíp" để dự án Vành đai 3 TP.HCM quyết tâm hoàn thành mục tiêu, thông xe kỹ thuật 24,1 km đường cao tốc vào ngày 19/12/2025.

Mục tiêu thông xe kỹ thuật 24,1 km cao tốc vào tháng 12

Dự án Vành đai 3- TP.HCM, là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, với tổng chiều dài 76,34 km, tổng vốn đầu tư lên đến 75.378 tỷ đồng.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra ngày 25/9 của đoàn công tác Chính phủ, điểm sáng lớn nhất của dự án là công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% trên toàn tuyến. Hiện tại, tiến độ các gói thầu chính đang đạt trên 45% đến gần 82%.

Mục tiêu không thay đổi là đến ngày 19/12/2025 sẽ thông xe kỹ thuật 24,1 km đường cao tốc, bao gồm 14,7 km tại TP.HCM, 6,4 km tại Long An (cũ), nay là Tây Ninh và 3 km tại Bình Dương (cũ) nay thuộc TP.HCM, trước khi thông xe toàn tuyến vào tháng 6/2026.

Tuy nhiên, để cán đích đúng hẹn, các đơn vị đang đối mặt với hàng loạt thách thức. Tại địa bàn Bình Dương cũ, tiến độ tổng thể của dự án thành phần 5 đang chậm khoảng 10% so với kế hoạch.

Nguyên nhân được cho là, thời gian thẩm định hồ sơ kỹ thuật kéo dài, thời tiết mưa nhiều gây cản trở thi công, nguồn cung vật liệu, như: cát đắp nền, đá xây dựng khó khăn, và đặc biệt là nền đất yếu cần nhiều thời gian xử lý kỹ thuật. Đây được xem là khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ, các nhà thầu đã đồng loạt tăng ca, tăng kíp, điều chỉnh giải pháp thi công và ký giao ước thi đua 100 ngày để hoàn thành các hạng mục quan trọng.

Trung tá Phạm Minh Phương, Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 6, cho biết dù gặp khó khăn do mưa lớn, đơn vị vẫn thể hiện quyết tâm cao độ: "Hiện tại địa phận Bình Dương đang vào cao điểm mùa mưa nên việc thi công nền đất yếu đang đắp đất nên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ quyết tâm những ngày nắng, ráo, đủ điều kiện sẽ thi công đảm bảo đúng tiến độ ngày 19/12 sẽ thông xe kỹ thuật phần đường và phần cầu sẽ xong 100%."

Phải đảm bảo tiến độ nhưng chất lượng là trên hết

Trực tiếp kiểm tra tại cầu Bình Gởi và nút giao Tân Vạn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận những nỗ lực và tiến bộ rõ rệt của các đơn vị so với lần kiểm tra vào tháng 6. Ông yêu cầu các nhà thầu phải áp dụng giải pháp kỹ thuật phù hợp để xử lý dứt điểm vấn đề nền đất yếu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tiến độ phải đi đôi với chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả công trình: "Mong muốn các đơn vị thi công cố gắng làm “3 ca, 4 kíp”, khắc phục khó khăn mưa gió, bão… để làm sao đạt được khối lượng, chất lượng, hiệu quả, an toàn. Đơn vị nào làm tốt Chính phủ sẽ có khen thưởng".

Phó Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu và phân luồng giao thông.

Kết thúc buổi thị sát, Phó Thủ tướng đã tặng quà, động viên các kỹ sư, công nhân trên công trường nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Năm 2026 kiểm toán 100% báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành, địa phương
Năm 2026, Kiểm toán Nhà nước đặt ra nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phấn đấu kiểm toán 100% báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành, địa phương.
Mới nhất