Trung Quốc hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp khóa 14 của 4 quan chức cấp cao

03/03/2024, 15:22

Ủy ban Thường vụ Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 14 xác nhận hủy bỏ tư cách thành viên Chính hiệp Trung Quốc với 4 quan chức.

Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp Trung Quốc khóa 14 bế mạc tại Bắc Kinh vào ngày 2/3. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh đã chủ trì và phát biểu tại cuộc họp.

Theo Tân Hoa xã, phiên họp bế mạc đã xem xét, thông qua chương trình (dự thảo) và lịch trình kỳ họp thứ 2 Chính hiệp khóa 14, báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp và tình hình thực hiện công tác đưa ra kể từ Kỳ họp đầu tiên của Chính hiệp khóa 14. Các dự thảo và báo cáo liên quan sẽ tiến hành theo thủ tục, được trình lên Kỳ họp thứ 2 Chính hiệp khóa 14 được tổ chức vào ngày 4/3 tới đây xem xét.

Phiên họp lần thứ 5 Thường vụ Chính hiệp Trung Quốc khóa 14 bế mạc. (Ảnh Tân Hoa xã)

Phiên họp lần thứ 5 Thường vụ Chính hiệp Trung Quốc khóa 14 bế mạc. (Ảnh Tân Hoa xã)

Cuộc họp lần này đã biểu quyết thông qua danh sách Trưởng Thư ký và Phó Trưởng thư ký của Kỳ họp thứ 2 Chính hiệp khóa 14, thông qua quyết định chấp thuận việc ông Hoàng Lê Tân từ chức Ủy viên Chính hiệp khóa 14 và quyết định bãi miễn Phó Trưởng thư ký Chính hiệp khóa 14 Trương Hiểu Minh. Đáng chú ý, cuộc họp xác nhận đã quyết định loại bỏ tư cách thành viên Chính hiệp khóa 14 của ông Ngô Yến Sinh, Lưu Thạch Tuyền, Vương Trường Thanh và Vương Tiểu Quân.

Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Hội nghị Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã xem xét và thông qua quyết định loại bỏ tư cách thành viên Chính hiệp của ông Ngô Yến Sinh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Khoa học Hàng không vũ trụ Trung Quốc; ông Lưu Thạch Tuyền, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Vũ khí Trung Quốc và Vương Trường Thanh, nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không vũ trụ Trung Quốc. Ngày 29/1 vừa qua, tiếp tục xem xét và thông qua quyết định loại bỏ tư cách thành viên Chính hiệp của ông Vương Tiểu Quân, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ tên lửa đẩy Trung Quốc.

Theo đánh giá của một số nhà phân tích, một số người có thể sẽ bị trừng phạt vì liên quan đến tham nhũng trong Lực lượng tên lửa thuộc quân đội Trung Quốc.

Tuấn Đạt(VOV-Bắc Kinh)

Bài liên quan
Elon Musk đến Trung Quốc sau khi hoãn đi Ấn Độ
Giám đốc điều hành Tesla đã đến Trung Quốc hôm 28/4 và có cuộc gặp các quan chức cấp cao để thảo luận về xe tự lái.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất