Trong 4 tháng, cả nước phát hiện 24 bệnh nhân sốt rét

Lưu Hường/VOV.VN | 25/04/2025, 20:00

Theo TS. Hoàng Đình Cảnh, chủ động phòng chống sốt rét quay trở lại tại các tỉnh, thành phố đã loại trừ sốt rét đặc biệt là phát hiện sớm và điều trị kịp thời các trường hợp sốt rét ngoại lai.

Ngày 25/4, tại Nghệ An, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nghệ An tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống sốt rét (25/4) với chủ đề “Dồn tổng lực để loại trừ sốt rét: Tăng cường đầu tư; Đổi mới, sáng tạo; Quyết tâm hành động”.

Tham dự buổi mít tinh có hơn 90 đại biểu là lãnh đạo các vụ, cục có liên quan của Bộ Y tế, các viện chuyên môn về phòng, chống sốt rét; đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội đang hỗ trợ cho công tác phòng, chống sốt rét ở Việt Nam. Đặc biệt có đại biểu là lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh đang triển khai Dự án RAI4E.

48 tỉnh đã được công nhân loại trừ sốt rét

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho biết: Sốt rét là một căn bệnh đe dọa tính mạng con người, gây ra bởi ký sinh trùng được truyền sang người thông qua các muỗi Anophen bị nhiễm bệnh đốt. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Trong năm 2023, có 597.000 ca tử vong do sốt rét, 263 triệu ca mắc sốt rét mới, trong đó khoảng 95% tổng số ca sốt rét nằm ở Khu vực châu Phi.

Tại Việt Nam, năm 2024 cả nước có 353 bệnh nhân sốt rét, không có ca tử vong do sốt rét, đã có 48 tỉnh đã được công nhân loại trừ sốt rét. Số trường hợp ký sinh trùng sốt rét đã giảm gần 75% sau 5 năm. Trong số 353 trường hợp mắc sốt rét có tới 111 trường hợp ngoại lai, trong đó chủ yếu từ các nước châu Phi, Lào.

Trong 4 tháng đầu năm 2025, cả nước mới phát hiện được 24 trường bệnh nhân sốt rét trong đó có 14 trường hợp sốt rét ngoại lai từ nước ngoài (chiếm 58,3%). Đáng chú ý là các địa phương có số bệnh nhân sốt rét cao trong những năm trước đây như Khánh Hòa, Lai Châu, Quảng Trị... đã giảm rất nhiều trong đầu năm 2025.

Theo TS.BS Hoàng Đình Cảnh, với những thành tựu này, Việt Nam đã đạt được mục tiêu Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 đó là: Khống chế tỷ lệ mắc sốt rét dưới 0,15/1.000 dân; Tỷ lệ tử vong do sốt rét dưới 0,02/100.000 dân vào năm 2020 và loại trừ sốt rét vào năm 2030.

Ngày Thế giới Phòng chống sốt rét năm 2025, Việt Nam lựa chọn chủ đề “Dồn tổng lực để loại trừ sốt rét: Tăng cường đầu tư; Đổi mới, sáng tạo; Quyết tâm hành động”, thông điệp này mang nhiều ý nghĩa quan trọng: Tăng cường đầu tư. Trong đó, chúng ta cần tăng cường đầu tư cho hệ thống y tế, đặc biệt là ở tuyến cơ sở, để đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ phòng chống và điều trị sốt rét chất lượng. Theo TS. Hoàng Đình Cảnh, trong thời gian tới, chúng ta cần thực hiện các nhiệm vụ: Điều trị kịp thời các ca bệnh ở khu vực còn đang lưu hành bệnh sốt rét; Chủ động phòng chống sốt rét quay trở lại tại các tỉnh, thành phố đã loại trừ sốt rét đặc biệt là phát hiện sớm và điều trị kịp thời các trường hợp sốt rét ngoại lai.

Sốt rét là căn bệnh nguy hiểm, chưa có vắc-xin nhưng có thể phòng ngừa và điều trị khỏi. Vì vậy, việc phòng chống muỗi truyền bệnh vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất thông qua nhiều phương pháp khác nhau như diệt muỗi bằng hóa chất hoặc ngăn sự tiếp xúc giữa người và muỗi truyền bệnh như làm rèm ở các khoảng không gian còn trống, làm lưới chắn côn trùng để ngăn muỗi bay vào nhà đốt người, ngủ màn, kem xua...

“Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, sự nỗ lực của hệ thống y tế và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, Việt Nam có thể tự tin rằng, chúng ta sẽ duy trì thành quả loại trừ sốt rét, cả nước sẽ đẩy lùi được bệnh sốt rét trước năm 2030, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”, ông Cảnh nhấn mạnh.

Bài liên quan
Sốt rét, nổi ban hoại tử, người phụ nữ nguy kịch vì nhiễm não mô cầu
Sốt nhiều ngày không khỏi kèm đau đầu, buồn nôn, nhận thức chậm, người phụ nữ được đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch, chẩn đoán nhiễm não mô cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào
Ngày 24/4, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến CHDCND Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch nước Lào ở Thủ đô Vietiane.
Mới nhất