
Hải Phòng tặng tỉnh Quảng Trị 1 tỷ đồng, cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội
Phóng viên Thanh Nga - Cơ quan thường trú VOV khu vực Đông Bắc đưa tin: Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7- 2025), đoàn công tác của Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức các hoạt động tri ân tại tỉnh Quảng Trị và trao tặng tỉnh Quảng Trị 1 tỷ đồng, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tại tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác TP Hải Phòng do Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.
Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác thành phố Hải Phòng đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với những hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tối 26/7, Đoàn công tác TP Hải Phòng tham dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.200 liệt sĩ, trong đó có 725 người con của đất mẹ Hải Phòng anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ hiện có 275 liệt sĩ là người Hải Phòng. Đây là những anh hùng liệt sĩ chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Dịp này, thành phố Hải Phòng trao tặng tỉnh Quảng Trị 1 tỷ đồng góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội. Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu tặng quà động viên Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và di tích thành cổ Quảng Trị.
Những ngôi nhà tình nghĩa dành cho người có công ở Quảng Ninh
Phóng viên Vũ Miền - Cơ quan thường trú VOV khu vực Đông Bắc cho biết: Cùng với các hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân đối với thân nhân liệt sỹ, các thương bệnh binh thì những căn nhà được sửa chữa, xây mới, hoàn thiện dành cho các gia đình có công trong tháng Bảy cũng là minh chứng sống động cho đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, cũng là cách thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn những người đã hy sinh xương máu cho hòa bình, độc lập.

Cụ Lê Thị Huy, 85 tuổi, ở tổ 5, khu 3, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh (vợ liệt sĩ Đặng Quang Thưởng, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ) luôn có hai nguyện ước: tìm được hài cốt của chồng và có một căn nhà khang trang để thờ phụng liệt sỹ, gìn giữ ký ức một thời máu lửa.
Tháng Bảy này, nguyện vọng thứ hai của người vợ Liệt sỹ đã trở thành hiện thực. Từ nguồn hỗ trợ 40 triệu đồng của ngân sách địa phương, sự đóng góp của con cháu và sự chung tay, giúp sức của hàng xóm láng giềng... căn nhà cấp 4 cũ nát được xây từ hơn 40 năm trước đã được sửa sang, kịp bàn giao trước ngày 27/7.

Cụ Lê Thị Huy xúc động: “Đợt trước, không có đợt hỗ trợ nhưng tôi vay sửa nhà, tôi có vay nhà nước được 10 triệu đồng nhưng sau lại nhường cho nhà khác vì họ khó khăn hơn, thế là không thể sửa nhà được. Nhà dột nát, xập xệ hết, trần hỏng hết rồi, cửa nếu để nguyên không sao, bỏ ra mất hết, phải thay. Con tôi mới nói, đợt này Nhà nước hỗ trợ được bao nhiêu, phần còn lại chúng con sẽ lo liệu nên quyết định sửa đấy. Chủ trương của Nhà nước, Chính phủ quan tâm thì tôi thấy rất là mừng”.
Cách đó không xa, ông Trần Đình Biên, cựu dân quân tự vệ, từng được trao Huy chương Kháng chiến hạng Nhì cũng đang dõi theo từng lớp gạch, từng mảng tường được hoàn thiện cho ngôi nhà mới. Tuổi cao sức yếu không thể phụ giúp công việc nhưng ông Biên vẫn đến, chỉ để lặng lẽ ngắm ngôi nhà mới đang thành hình bằng ánh mắt rạng ngời niềm tin.

“Sau trận bão vừa rồi tôi mới nghĩ là xây nhà vì tôi đã già. Các con ở xa, không yên tâm nhất là mỗi lần mưa bão. Lần trước, Chủ tịch phường đến nói với tôi hỗ trợ 80 triệu và nếu đổ mái tầng 1 khó khăn thì các anh sẽ cho vay. Nhà nước hỗ trợ đồng nào hay đồng ấy còn chủ yếu gia đình. Từ hôm đào móng tôi cứ túc trực ở đây, may mà ông trời cho thấy khỏe ra mà đi lại. Từ nay về sau yên tâm lắm rồi. Hàng xóm này ai đi qua cũng chúc mừng”, cụ Biền nói.
Theo thống kê, tỉnh Quảng Ninh hiện có khoảng 306 hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ cần hỗ trợ về nhà ở, trong đó 122 hộ cần xây mới và 184 hộ cần sửa chữa. Tỉnh đã xây dựng đề án hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, quyết tâm bàn giao nhà theo đúng tiến độ.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng cho biết: “Toàn địa bàn phường có 8 gia đình người có công với cách mạng đăng ký sửa chữa và xây mới. Phường chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huy động các nguồn lực xã hội cùng với gia đình người có công tập trung xây mới, sửa chữa. Đến nay cơ bản nhà sửa chữa đã hoàn thành. Các nhà xây mới thì cam kết đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo, đảm bảo là người có công với cách mạng sẽ được trong các ngôi nhà mới, thể hiện tình cảm của nhân dân và của chính quyền địa phương”.

Trước đó, năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ cho 478 hộ người có công khó khăn về nhà ở (130 hộ xây mới, 348 hộ sửa chữa). Bên cạnh những hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh cũng ban hành nhiều Nghị quyết riêng để hỗ trợ thêm cho thân nhân liệt sĩ, người có công. Hàng năm, tỉnh tổ chức tặng quà nhân dịp 27/7, Tết Nguyên đán, chăm lo cho trên 48.000 người có công và thân nhân, trong đó, hơn 8.300 người là cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học… Hiện mỗi tháng, Quảng Ninh chi trả hơn 12.000 suất trợ cấp thường xuyên, góp phần giúp các đối tượng chính sách ổn định cuộc sống, an tâm dưỡng già trong tình cảm tri ân của toàn xã hội.
Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh bày tỏ: “Đối tượng người có công ngày càng ít đi và các bác ngày càng tuổi cao hơn. Chúng tôi cũng đã tham mưu để thực hiện Đề án bảo đảm an sinh xã hội và đời sống các gia đình chính sách đảm bảo một cách tốt hơn, đủ đầy hơn so với chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo thế hệ trẻ của lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp thường xuyên với tỉnh đoàn và các đơn vị tự vệ ngành than để làm tốt công tác tuyên truyền hiện tốt mục tiêu thiết thực, tri ân đối với các gia đình có công…”.
Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ xây mới hay sửa chữa không chỉ đơn thuần là nơi che mưa nắng, mà còn là minh chứng sống động cho tình cảm, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng với người đã không tiếc máu xương cho đất nước. Từ chủ trương đến hành động, từ chính sách đến từng viên gạch, mái ngói, tất cả đều góp phần vun đắp một mái ấm nghĩa tình, một truyền thống không bao giờ lãng quên: “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”.
Thắp nến tri ân liệt sĩ- kết nối quá khứ, hiện tại với tương lai
Phóng viên Thanh Hiếu - Cơ quan thường trú VOV miền Trung đưa tin: Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Bộ Nội vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia.

Trong giây phút thiêng liêng của Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, những ngọn nến đã được thắp lên, mang theo lòng thành kính và biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Những ngọn nến thắp lên hôm nay không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là ánh sáng soi đường tương lai, sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại với tương lai.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tham gia lễ thắp nến tri ân, chị Thế Thị Thùy An, đoàn viên Báo và Phát thanh truyền hình Quảng Trị cho biết, việc tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng, nơi từng là “tọa độ lửa” của dân tộc mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hoạt động cũng nhắc nhở thế hệ trẻ về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để có được hòa bình, độc lập hôm nay.
“Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Trị, chúng tôi là những đoàn viên trẻ đã luôn thấu hiểu được giá trị của hòa bình. Ngày hôm nay có cơ hội được đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, được thắp những ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, thể hiện sự tri ân thế hệ đi trước. Chúng tôi tự nhắc nhở mình rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bởi biết bao nhiêu máu xương của các anh hùng liệt sĩ”, chị Thùy An nói.

Cũng tại thời điểm này, tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên cả nước, các cấp bộ đoàn, tuổi trẻ các tỉnh thành cũng đồng loạt thắp lên hàng ngàn ngọn nến tri ân dâng lên phần mộ anh hùng liệt sĩ. Tháng 7 - Tháng tri ân, người dân, thế hệ trẻ trên khắp mọi miền đất nước đã và đang đồng loạt tổ chức các hoạt động tri ân sâu rộng thiết thực, ý nghĩa. Có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn từ rất sớm, bà Lê Thị Mai, ở xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị dâng hương lên phần mộ người chú ruột và nhiều anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.
Bà Lê Thị Mai xúc động: “Tưởng nhớ đến các anh, các chị, những người đã hy sinh vì Tổ quốc, không tiếc máu xương của mình, những người lính ngã xuống để đất nước trong đó có bản thân mình hôm nay được sống bình yên, hạnh phúc”.

Anh Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 7 này, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động hướng về địa chỉ đỏ, tổ chức hơn 2.600 bữa cơm sum vầy- ấm tình lòng Mẹ.
Tổ chức Đoàn hỗ trợ tu sửa, xây mới gần 800 nhà của người có công, thân nhân liệt sĩ; huy động 9.800 đội hình thanh niên tình nguyện ra quân tu sửa, dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh tại các nghĩa trang và công trình ghi công liệt sĩ; phục dựng hơn 50.000 di ảnh liệt sĩ tặng Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ.
Anh Bùi Quang Huy nói: “Tại tất cả các nghĩa trang, đền, đài tưởng niệm, bia ghi công anh Anh hùng liệt sĩ trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu sẽ sáng rực những ngọn nến và những nén tâm nhang, thể hiện lòng tri ân của tuổi trẻ với Anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều thể hiện tình cảm trân trọng và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay với thế hệ cha anh đi trước. Đó cũng là cơ hội để tuổi trẻ được học lại những bài học lịch sử vô giá và viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc”./.
Khánh thành Nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ khu vực Dào San tại Lai Châu
Theo phóng viên Khắc Kiên - Cơ quan thường trú VOV khu vực Tây Bắc: Sáng nay (27/7), tại xã biên giới Dào San, tỉnh Lai Châu đã khánh thành nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ khu vực Dào San giai đoạn 2.

Nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ khu vực Dào San được xây dựng tại xã biên giới Dào San (huyện Phong Thổ cũ). Giai đoạn 1 xây dựng vào năm 2017, gồm các hạng mục: nhà cổ, mái đa giác 3 tầng, diện tích 30 m2; tam cấp lên nhà bia và khuôn viên, bức phù điêu sơ lược quá trình chiến đấu bảo vệ biên giới, xây dựng quê hương của quân và dân khu vực Dào San.
Công trình được khánh thành đưa vào sử dụng vào năm 2018, do Đồn Biên phòng Dào San quản lý và bàn giao cho chính quyền xã Dào San quản lý và năm 2022. Giai đoạn 2 được xây dựng năm 2024, gồm các hạng mục: cổng chính, hàng rào hai bên cổng chính, hàng rào xung quanh nhà bia, đá ốp 2 bên đường lên khuôn viên nhà bia…

Công trình là nơi ghi danh 52 liệt sĩ, trong đó 45 liệt sĩ hy sinh tại khu vực 8 xã Bắc Dào San năm 1979 trong cuộc chiến bảo vệ biên giới, 7 liệt sỹ hy sinh nơi khác. Đây sẽ là công trình văn hóa tâm linh, nhằm tôn vinh những tấm gương anh dũng hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Đây là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các xã khu vực biên giới Bắc Dào San, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Ban Nội chính Trung ương tặng nhà cho các gia đình chính sách ở Vĩnh Long
Thông tin từ phóng viên Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL: Nhân ngày thương binh liệt sỹ, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác đã trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng, là phần quà ý nghĩa, cũng là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và tiến tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026)

Tại lễ trao nhà, đồng chí Võ Văn Dũng cho biết, việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa thể hiện sự quan tâm của ngành Nội chính của Đảng trong thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Đồng thời, chúc các gia đình mạnh khỏe, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực phát triển kinh tế, góp phần cùng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.
Nhân dịp này lãnh đạo của Ban Nội chính Trung ương cũng đã đến viếng Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại khu lưu niệm ở xã Long Hồ và viếng Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại khu lưu niệm ở xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long.