Triều Tiên xác nhận việc triển khai quân đội tới Nga để tham gia chiến đấu cùng các lực lượng Nga nhằm giải phóng khu vực Kursk. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), đây là quyết định được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un ban hành.
Trong báo cáo gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov ca ngợi sự đóng góp của các binh sĩ Triều Tiên trong chiến dịch tái chiếm vùng Kursk từ tay quân đội Ukraine. Theo KCNA, các chiến dịch giải phóng Kursk "kết thúc thắng lợi," đẩy lùi cuộc tấn công "mạo hiểm" do chính quyền Kiev phát động.

Binh sĩ Triều Tiên được triển khai trên lãnh thổ Nga theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Moskva và Bình Nhưỡng, có hiệu lực từ tháng 12 năm ngoái. Hiệp ước này quy định việc hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công, cam kết hỗ trợ "bằng mọi phương tiện cần thiết" theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc.
Theo phân tích từ Ủy ban Quân sự Trung ương Triều Tiên, tình hình chiến sự leo thang ở Kursk kích hoạt Điều 4 của hiệp ước. Trên cơ sở đó, ông Kim Jong-un quyết định triển khai binh sĩ Triều Tiên và thông báo cho Kremlin.
Triều Tiên nhấn mạnh rằng mọi hoạt động quân sự của nước này tại Nga đều tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời coi việc triển khai quân như một minh chứng mẫu mực cho việc thực hiện trung thành hiệp ước phòng thủ chung với Moskva.
Cuộc tấn công vào Kursk của Ukraine diễn ra từ tháng 8 năm ngoái. Kiev tung vào chiến trường những đơn vị tinh nhuệ được trang bị vũ khí phương Tây. Ban đầu, Ukraine chiếm được một số địa bàn, nhưng sau đó bị các lực lượng Nga chặn đứng.
Trước khi thông tin được xác nhận chính thức, Kiev và phương Tây từng nhiều lần cáo buộc Triều Tiên có binh sĩ tham chiến, song cả Moskva và Bình Nhưỡng đều giữ im lặng. Tổng thống Putin trước đây tuyên bố rằng việc thực hiện các cam kết trong khuôn khổ hiệp ước là quyền của hai nước và không chịu sự chi phối từ bên ngoài.