Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm Belarus

19/12/2022, 22:21

Hai bên sẽ thảo luận chi tiết về các vấn đề cấp bách nhất của quá trình hội nhập Nga-Belarus; hội đàm ở diện hẹp với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng.

Ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Minsk, Belarus.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhà lãnh đạo Nga sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm Belarus - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: CNN)

Theo dự kiến, chương trình cuộc hội đàm sẽ rất phong phú. Mở đầu sẽ là cuộc thảo luận ở định dạng rộng với sự tham gia của 2 nguyên thủ quốc gia, thành viên chính phủ hai nước và các bộ trưởng…

Ở định dạng này, hai bên sẽ thảo luận chi tiết về toàn bộ các vấn đề cấp bách nhất của quá trình hội nhập Nga-Belarus.

Sau đó, các tổng thống sẽ tiến hành hội đàm ở diện hẹp với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng. Dự kiến, hai bên sẽ ra tuyên bố chung và trả lời báo chí sau cuộc gặp.

Chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán bao gồm toàn bộ các vấn đề trong quan hệ song phương như hợp tác kinh tế-thương mại và thực hiện các chương trình đồng minh.

Theo ông Lukashenko, cuộc thảo luận sẽ tập trung vào tình hình chính trị-quân sự liên quan hai nước, các vấn đề về tổ hợp công nghiệp-quân sự, an ninh và năng lực phòng thủ.

Hai bên cũng sẽ trao đổi về hợp tác khí đốt, cùng các chương trình nghị sự quốc tế và khu vực.

(Nguồn: vietnamplus)

Bài liên quan
Ông Putin: Belarus hiện là 'cường quốc hạt nhân'
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Belarus đã gia nhập câu lạc bộ các “cường quốc hạt nhân”.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia thưởng thức phở, ngắm cảnh Hồ Gươm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cùng các thành viên Bộ Ngoại giao hai nước đã ăn sáng với phở, uống cà phê và đi bộ ngắm Hồ Gươm.
Mới nhất