Toàn cảnh chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu
PV/VOV.VN Tổng hợp|23/08/2025, 07:10
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18/8 đến ngày 22/8 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.
Chiều 18/8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8. Đây là chuyến thăm của một lãnh đạo cấp cao nhất Bhutan đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012. (Ảnh: TTXVN)
Sáng 19/8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: TTXVN)
Sáng 19/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón chính thức Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Sau đó, Chủ tịch nước và Quốc vương đã dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Tại hội đàm, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, y học cổ truyền; sớm thiết lập đường bay thẳng để thúc đẩy trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Bhutan mở rộng quan hệ, hợp tác thực chất và sẵn sàng tạo điều kiện để tăng cường kết nối với các nước Đông Nam Á và ASEAN.
Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã chứng kiến lễ ký 2 văn kiện hợp tác gồm văn kiện khung hợp tác giữa hai Chính phủ và văn kiện hợp các lĩnh vực hàng không.
Chiều 19/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã hội kiến. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị với Bhutan, dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Quốc hội Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và chính sách để hỗ trợ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Bhutan tại Việt Nam.
Chiều 19/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã hội kiến. Hai bên nhất trí khai thác hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu các mặt hàng Bhutan có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, sản phẩm điện tử và nhập khẩu các mặt hàng của Bhutan. (Ảnh: TTXVN)
Chiều 19/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy và gắn kết giữa hai quốc gia, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi kinh nghiệm về quản trị quốc gia; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; hợp tác chặt chẽ hơn nữa và tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. (Ảnh: TTXVN)
Tối 19/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã thăm một số địa phương và cơ sở tôn giáo, kinh tế của Việt Nam. Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck đã đến tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc ở Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 22/8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mọi tư duy phương pháp luận, cách tiếp cận, giải quyết các vấn đề của giáo dục đào tạo phải tiếp tục đổi mới, tức là mọi công dân phải được tiếp cận bình đẳng với giáo dục đào tạo.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra loạt điều kiện mới cho hòa bình ở Ukraine sau hội nghị với người đồng cấp Donald Trump tại Alaska, làm dấy lên tranh luận về tương lai an ninh khu vực và cán cân quyền lực toàn cầu.
Dấu tích xưa của Đài Phát thanh Giải phóng còn hiện diện tại Đồng Nai và Tây Ninh, cùng những câu chuyện kể của những con người hôm nay về một thời kỳ lịch sử hào hùng của Đài.
Chiều 22/8, nhiều trường Đại học phía Nam bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025, có trường tăng cao đến 4 điểm so với năm trước, tuy nhiên khối ngành về y dược giảm so với năm trước, giảm sâu hơn 5 điểm.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước và góp phần cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Những ngày này, hơn 100 sinh viên ngành công nghệ thông tin các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng đã về hỗ trợ các Trung tâm phục vụ hành chính công ở 44 xã, phường trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất thông qua 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thể hiện quyết tâm đưa kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, xã hội phát triển bền vững.