Các trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn, khối ngành y dược giảm

Vũ Hường/VOV-TP.HCM | 22/08/2025, 22:38

Chiều 22/8, nhiều trường Đại học phía Nam bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025, có trường tăng cao đến 4 điểm so với năm trước, tuy nhiên khối ngành về y dược giảm so với năm trước, giảm sâu hơn 5 điểm.

Cụ thể, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, điểm chuẩn năm nay cao nhất vẫn là ngành Y khoa với 25,55 điểm (giảm hơn 1 điểm so với năm trước). Các ngành còn lại hầu hết đều giảm, cao nhất ngành Dinh dưỡng giảm 5,2 điểm so với năm trước, điểm chuẩn là 18.

Tương tự Đại học Y Dược TP.HCM cũng công bố điểm chuẩn, hầu hết các ngành đều giảm so với năm trước. Cụ thể điểm chuẩn cao nhất vẫn là Y khoa và Răng Hàm Mặt tương ứng với 27,34 và 26,45 (giảm gần 1 điểm so với năm trước), một số ngành giảm sâu như Y tế công cộng, giảm 4,45 điểm, điểm chuẩn là 17 điểm. Đây cũng là mức điểm thấp nhất trong số các ngành của trường.

Điểm chuẩn trường Đại học Công thương TP.HCM dao động từ khoảng 17-24,5 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, tăng cao nhất 2 điểm là ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, từ 18 lên 23.

Cụ thể ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng lấy điểm chuẩn tốt nghiệp THPT cao nhất với 24,5 điểm. Kế đến là ngành Marketing, Luật với 24 điểm.

Đại học Mở TP.HCM điểm chuẩn cũng dao động từ 15-24 với phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT, cao nhất là ngành Tâm lý học với 24 điểm, tiếp đếm là Marketing, Luật, Luật kinh tế từ 23-23,25.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, trường lấy dao động từ 567-870 điểm, cao nhất cũng là ngành Tâm lý học.

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) công bố điểm chuẩn theo các phương thức tuyển sinh. Mức trúng tuyển xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT với ctổ hợp C01(Văn, Toán, Vật lý) là 16, còn lại là 15 điểm.

Phương thức xét học bạ lớp 12, tổ hợp C01 lấy 19 điểm, còn lại là 18 điểm. Nếu xét trung bình cả năm lớp 12, điểm chuẩn trúng tuyển từ 18 điểm trở lên tuỳ ngành.

Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM và V-SAT, điểm chuẩn lượt là 600/1200 và 225/450.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có mức điểm chuẩn từ 15-21 điểm. Cụ thể, đối với xét tuyển tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT dao động 15 - 19 điểm tùy ngành, cao nhất là  ngành Dược học 19 điểm, các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 17 điểm, còn lại 15 điểm.

Đối với các phương thức xét tuyển học bạ, ngành Dược học là 21 điểm, con lại từ 18-19 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực, điểm chuẩn 700 điểm ở ngành Dược học; 650 điểm ở các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học; các ngành còn lại 600 điểm. Với phương thức xét tuyển điểm thi VSAT 2025, điểm chuẩn ngành Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học lần lượt là 275, 250, tất cả các ngành còn lại là 225 điểm.

Học viện Hàng không Việt Nam có điểm trúng tuyển khoảng 18 đến 27 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, có ngành tăng từ 1-4 điểm.  Các chuyên ngành có chuẩn điểm chuẩn đầu vào tăng 4 điểm là Quản lý và khai thác cảng hàng không, Điện tử viễn thông trí tuệ nhân tạo IoT, Điện tự động cảng hàng không với 20 điểm.

Trường Đại học Gia Định với ngành Răng Hàm Mặt có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 20.5 điểm, còn lại đa số các ngành từ 15 điểm. Các ngành trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Trung, truyền thông đa phương tiện điểm chuẩn từ 16-17 điểm.

Điểm trúng tuyển trường Đại học Hoa Sen theo phương xét điểm thi THPT cũng dao động trong khoảng từ 15-17 điểm. Trong đó, 2 ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh tế thể thao và Công nghệ tài chính với 17 điểm. Phương thức xét bằng điểm học bạ THPT, điểm chuẩn từ 18 điểm trở lên, cao nhất là 19,45 điểm. 

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thông cáo báo chí chung Việt Nam-Bhutan
Nhận lời mời của Ngài Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22/8/2025.
Mới nhất