Thụy Điển công bố video vết toác trên đường ống Dòng chảy phương Bắc bị vỡ

19/10/2022, 09:51

Các bức ảnh và video cho thấy bằng chứng về những gì cảnh sát Đan Mạch nói là "những vụ nổ mạnh" tại đường ống Dòng chảy phương Bắc 1.

Theo RT, tờ Expressen của Thụy Điển hôm 18/10 đã công bố những hình ảnh video đầu tiên dưới nước về đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) bị vỡ. Đường dây dẫn khí đốt Nga-Đức được cho là bị hư hại nghiêm trọng do hành động phá hoại hồi tháng 9.

Đoạn video quay ở độ sâu 80 mét dưới bề mặt biển Baltic từ thiết bị của lực lượng tuần duyên Thụy Điển, cho thấy những vết rách dài dưới đáy biển dẫn đến đường ống bị nổ tung. Báo Thụy Điển đưa tin, ít nhất 50 mét đường ống bê tông cốt thép này bị mất tích.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 - được xây dựng để cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga trực tiếp đến Đức - bị mất áp suất đột ngột vào ngày 26/9, sau loạt vụ nổ dưới nước ngoài khơi đảo Bornholm, Đan Mạch, nằm trong các khu kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển.

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đang tiến hành các cuộc điều tra riêng rẽ về các vụ nổ. Cả ba quốc gia đều cấm Nga tham gia vào các cuộc điều tra, trong đó Thụy Điển từ chối chia sẻ những phát hiện của mình với bất kỳ ai do liên quan đến an ninh quốc gia. 

Phương Anh(Nguồn: RT)
Bài liên quan
Cách đơn giản cứu người ngừng tim, ngừng thở tại chỗ
Cấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất