Thời tiết hôm nay (28/3): Hà Nội mưa và rét

PV/VOV.VN | 28/03/2023, 09:47

Theo dự báo thời tiết hôm nay 28/3 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều nơi trên cả nước dự báo có mưa. Riêng Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ trời rét.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/3/2023 trên đất liền như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 31-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ./.

Bài liên quan
Dự báo thời tiết 10 ngày từ 15/4 đến 24/4 và tin nắng nóng trên cả nước
Hôm nay (15/4) nhiều khu vực Bắc - Trung Bộ nắng nóng, sang ngày mai, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất