Thể thao Campuchia phá kỷ lục về số lượng huy chương tại SEA Games

Văn Đỗ, Phùng Kiên/VOV-Phnom Penh | 21/05/2022, 18:45

Các vận động viên Campuchia đã giành được 7 huy chương vàng tại SEA Games 31 ở Việt Nam, con số này vượt xa số lượng huy chương vàng đã đạt được tại SEA Games 30 diễn ra năm 2019 tại Philippines.

Phát biểu với báo giới hôm nay (21/5), ông Vath Chamroeun, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC), Ban Tổ chức Quốc gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 năm 2023 (CAMSOC) phụ trách đoàn SEA Games Campuchia cho biết, hiện nay đoàn Campuchia đã phá kỷ lục so với kỳ SEA Games 30 diễn ra năm 2019 tại Philippines.

Ông nêu rõ, các vận động viên Campuchia đã giành được 7 huy chương vàng tại SEA Games 31, con số này vượt xa số lượng huy chương vàng giành được ở SEA Games 30 diễn ra năm 2019 tại Philippines, khi đó chỉ giành được 4 huy chương vàng.

"Điều đáng chú ý trong đợt tham dự SEA Games lần này, đoàn Campuchia đã tập trung vào chiến lược tìm kiếm nhiều huy chương hơn trước và các vận động viên Campuchia đã nỗ lực giành được nhiều thành tích cao tại SEA Games 31 ở Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để các vận động viên và ban huấn luyện sẵn sàng cho SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào năm tới" - Ông Vath Chamroeun nhấn mạnh.

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia Vath Chamroeun cũng bày tỏ hi vọng, trong những ngày cuối cùng của SEA Games 31 này, đoàn Campuchia sẽ tiếp tục đạt được nhiều huy chương hơn nữa.

Tính đến sáng nay (21/5), đoàn Campuchia đã giành được tổng cộng 44 huy chương, trong đó có 7 HCV, 10 HCB và 27 HCĐ tại SEA Games 31. Trước đó, đoàn Campuchia đã giành được 46 huy chương ở SEA Games 30 tại Philippines năm 2019 với 4 HCV, 6 HCB và 36 HCĐ./.

Bài liên quan
Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh Phù Nam Techo của Campuchia
Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh Phù Nam Techo và đã đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy hội sông Mekong quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất