"Thế hệ hôm nay và mai sau mãi tri ân hàng triệu chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ"

Văn Hiếu/VOV | 21/04/2025, 18:00

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi tri ân, khắc ghi công lao trời biển của Đảng, của Bác Hồ, của hàng triệu chiến sĩ, Anh hùng liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục các hoạt động tại TP.HCM tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chiều nay (21/4), Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và nói chuyện thân mật với hơn 400 đại biểu là các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các Uỷ viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.

Bày tỏ sự trân trọng, cảm phục và đánh giá cao những chiến công và đóng góp to lớn của các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tới dự buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, các đại biểu tham dự trực tiếp Chiến dịch Hồ Chí Mình ngày hôm nay là đại diện của một thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng, được bạn bè năm châu khâm phục, trân trọng; cho dù trên mọi cương vị cũng luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, tài năng và tâm huyết của người chiến sĩ cách mạng, cống hiến, hy sinh quên mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chiến thắng 30/4/1975 không chỉ là thắng lợi của ý chí quật cường, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc, tự do và hòa bình. Đó là kết tinh của bao xương máu, hy sinh anh dũng của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ trên khắp mọi miền đất nước, trong đó có các đồng chí ngồi đây hôm nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, thời gian càng lùi xa, chúng ta càng có điều kiện để chiêm nghiệm, hiểu thấu hơn, càng thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự chỉ đạo chiến lược táo bạo, quyết đoán của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh; sự anh dũng, kiên cường, bất khuất, hy sinh to lớn của toàn dân tộc vì mục tiêu độc lập, hoà bình, thống nhất non sông đất nước để giữ vững chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một... Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

"Thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi tri ân, khắc ghi công lao trời biển của Đảng, của Bác Hồ, của hàng triệu chiến sĩ, Anh hùng liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân, trong đó có các tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND quân đội và công an, các chiến sĩ biệt động, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện có mặt hôm nay, những người đã hiến dâng cuộc sống, hiến dâng tâm huyết, tài năng, trí tuệ, sức lực và một phần thân thể của mình cho đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do, ngày càng giàu mạnh", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Sau khi khái quát những thành tựu nổi bật của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, đối ngoại, Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin thêm tới các đại biểu những kết quả đạt được trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân năm 1975, quân đội và công an đã phối hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc; tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường trên nhiều mặt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, là lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Có đối sách, giải pháp phù hợp, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư nêu rõ, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là giữ vững hòa bình, ổn định, an ninh trật tự cho phát triển là vấn đề chiến lược của chúng ta, chính vì vậy với những chuyển động nhanh, khó đoán định của tình hình thế giới, khu vực như hiện nay, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn quân và toàn dân phải tiếp tục sáng suốt, quyết đoán, kiên định, bình tĩnh trong xử lý mọi tình huống cả về yếu tố địa chính trị và địa kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong yêu cầu này tập trung phải làm 5 việc lớn giữ vững được ổn định, sự tự chủ về chiến lược: Một là phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, duy trì vai trò đường lối sự lãnh đạo của Đảng. Thứ hai là phải đoàn kết, thống nhất triệu người như một. Thứ ba là phải xây dựng được bộ máy nhà nước, bộ máy hành chính kiến tạo phục vụ nhân dân. Thứ tư là xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng đủ sức vượt qua được những khó khăn, gian khổ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thứ năm, phải có đường lối đối ngoại ngoại giao sáng tạo và tạo môi trường phát triển đất nước.

Một lần nữa cho rằng, lịch sử đã cho thấy tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, 95 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; thời gian tới nhất định chúng ta sẽ kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những kỳ tích mới trong tương lai.

Bài liên quan
Đoàn cán bộ, chiến sĩ Lào và Campuchia hết mình luyện tập diễu binh tại Việt Nam
Theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, quân đội Lào và Campuchia đã cử những đoàn cán bộ, chiến sĩ ưu tú nhất sang Việt Nam để cùng tham gia khối diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Chính phủ: Các đồng chí đã "luyện bước đi, rèn ý chí, nghìn người như một"
VOVLIVE - Chiều 19/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra, động viên các thành phần quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Mới nhất