Nhìn lại chuyến thăm của Thủ tướng: Quyết tâm, khát vọng phát triển, hội nhập của đất nước

Lại Hoa/VOV | 14/06/2025, 20:00

Với lịch trình hoạt động dày đặc, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đến Cộng hoà Estonia; Vương quốc Thụy Điển và Cộng hòa Pháp đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, thực chất, qua đó làm mới và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước.

Kết quả đặc biệt quan trọng của chuyến thăm và làm việc là những đóng góp chủ động, tích cực của đoàn Việt Nam vào Hội nghị Đại Dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3. Tại Phiên toàn thể 4 Diễn đàn Tài chính và Kinh tế xanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm công bằng, bình đẳng, bao trùm và bền vững, cùng nhau bảo tồn và phát triển đại dương xanh.

Để hình thành các cực tăng trưởng biển xanh, kết nối các trung tâm kinh tế, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực để phát triển mạng lưới quan trọng này tại biển Đông, một vùng biển chiến lược của thế giới: "Mỗi quốc gia, dân tộc tuy khác nhau về thể chế, chính trị, trình độ phát triển về kinh tế, văn hóa... nhưng chúng ta có chung một sứ mệnh, cùng nhau gìn giữ, bảo vệ Đại dương xanh và cho hôm nay và mai sau cả mãi mãi là không gian sinh tồn của sự sống và và phát triển thuận tiện, thuận thiên, bền vững. Là một quốc gia biển, Việt Nam cam kết là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ đại dương".

Đáng chú ý, phiên toàn thể của Hội nghị cấp cao về đại dương của Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3), Thủ tướng đã có bài phát biểu quan trọng đại diện cho 10 quốc gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời chia sẻ quan điểm của Việt Nam về bảo tồn và sử dụng bền vững biển, đại dương và tài nguyên biển. Việt Nam là một trong những nước đưa ra nhiều cam kết tự nguyện nhất, với 15 cam kết về các vấn đề liên quan đến quản trị biển, thể hiện cam kết mạnh mẽ và hành động toàn diện, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam là: "Chúng ta hãy cùng nhau hành động, đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo để đại dương mãi là không gian của hoà bình, hợp tác, phát triển và phồn vinh cho các thế hệ hôm nay và mai sau".

Đại diện cho Việt Nam, Thủ tướng đã cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham gia sự kiện đặc biệt để cổ vũ và thúc đẩy tiến trình ký kết Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia (còn gọi là Hiệp định về biển cả).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho rằng: “Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị, đã khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi các cam kết quốc tế về bảo vệ đại dương và các hệ sinh thái biển. Thông qua các hội nghị, diễn đàn và các cuộc tiếp xúc song phương, Thủ tướng Chính phủ đã chia sẻ tầm nhìn, nêu lên các thách thức, đồng thời đề xuất các sáng kiến, giải pháp mà Việt Nam và cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hiện để bảo vệ đại dương, phát triển kinh tế biển xanh gắn kết chặt chẽ với với bảo vệ môi trường và bảo tồn các hệ sinh thái biển, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao”.

Dù bận rộn cho Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 nhưng các nhà lãnh đạo Pháp đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu. Tại cuộc Hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về mong muốn Pháp trở thành một trong những đối tác hàng đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, giao thông đô thị, năng lượng hạt nhân, công nghệ chế tạo... Đây sẽ là "đòn bẩy" phù hợp với định hướng phát triển và thu hút đầu tư của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Kết quả quan trọng của chuyến thăm này là 2 bên đã ký kết và trao Biên bản ghi nhớ về quản lý bền vững tài nguyên khoáng sản và tăng cường kiến thức địa chất cho chuyển dịch năng lượng. 

Trước đó, ở chặng dừng chân đầu tiên đến Cộng hòa Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc Hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Estonia. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Estonia đóng vai trò là cầu nối hiệu quả giúp các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với thị trường Bắc Âu và EU. Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là du lịch, văn hóa thông qua việc tổ chức quảng bá và tham gia các hoạt động tổ chức ở mỗi nước. Kết quả quan trọng của chuyến thăm này là 2 bên đã ký các bản ghi nhớ, trong đó, đáng chú ý là bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số và kinh tế số.

Thủ tướng Cộng hoà Estonia Kristen Michal khẳng định: “Hai nước đã ký kết bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác số. Estonia là minh chứng cho quá trình sửa đổi số thành công và điều này đã chuyển đổi, cải thiện đời sống của người dân, cũng như thúc đẩy kinh tế và tạo ra công ăn việc làm. Mỗi năm Chính phủ số giúp tiết kiệm khoảng 2% GDP. Estonia cũng chia sẻ kinh nghiệm rộng rãi tại 150 quốc gia, hỗ trợ dự án số và an ninh mạng trong lĩnh vực giải pháp số, công nghệ xanh và khởi nghiệp sáng tạo”.

Estonia là quốc gia đi đầu về chuyển đổi số và áp dụng Chính phủ điện tử ở khu vực châu Âu. Các nhà lãnh đạo Estonia đều khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, các thực tiễn tốt và giải pháp công nghệ trong thời gian tới. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mong sau sau chuyến công tác này sẽ có các đoàn chuyên gia của Estonia sang giúp đỡ Việt Nam, truyền cảm hứng, tạo động lực cho Việt Nam phát triển về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Đại sứ Estonia tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam Hannes Hanso cho rằng: “Việt Nam đã đặt ra một chương trình nghị sự rất cao, đầy tham vọng cho sự phát triển công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin quốc gia. Estonia là quốc gia tiên tiến nhất về kỹ thuật số trên thế giới. Chúng tôi có 100% dịch vụ công trực tuyến và chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế ở lĩnh vực này. Vì vậy, tôi nghĩ đây là điều chúng ta nên tập trung vào trong tương lai”.

Tại Vương Quốc Thụy Điển, khi hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo cấp cao của Vương Quốc Thụy Điển, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Thụy Điển, tại các trường Đại học danh tiếng của Thụy Điển và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển... Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn bày tỏ trân trọng tình cảm của nhân dân Thụy Điển dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; cũng như quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng khẳng định, đây là thời điểm để Việt Nam và Thụy Điển làm mới quan hệ và hướng đến nâng quan hệ lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, hai Nhà Lãnh đạo thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo và nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, năng lượng hạt nhân, bán dẫn, chuyển đổi xanh, chuyển đối số..., tăng cường liên kết đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp Thụy Điển tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam như đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, số và tuần hoàn, năng lượng tái tạo, quy hoạch đô thị.

Xuyên suốt các hoạt động tiếp xúc, làm việc của Thủ tướng tại 3 nước, Việt Nam và các nước đều đạt được nhận thức chung về tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định tại mỗi khu vực, cũng như việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Trong chuyến công tác 10 ngày, Thủ tướng cũng đã dành thời gian lắng nghe, chia sẻ với cộng đồng người Việt Nam và các nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng bà con người Việt Nam ở nước ngoài, các trí thức doanh nghiệp kiều bào đều rất tự hào, phấn khởi với những thành tựu phát triển mạnh mẽ của đất nước, quyết tâm đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước của mình.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá: “Với 84 hoạt động liên tục, dày đặc, chuyến công tác Thủ tướng Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, thực chất. Qua đó cũng là mới làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước, vì lợi ích của mỗi bên và đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới”.

Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Cộng hoà Estonia; Vương quốc Thụy Điển; Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 đã thành tốt đẹp. Đây là cơ sở quan trọng, là động lực, là nguồn cảm hứng để Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa quyết tâm khát vọng phát triển của dân tộc, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ cho mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời cũng khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Bài liên quan
Thủ tướng: Một cục ở bộ mà xem xét dự án của cả nước sẽ dẫn tới tiêu cực
Yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, Thủ tướng nhìn nhận việc một cục ở bộ xem xét tất cả các dự án trên toàn quốc sẽ dễ dẫn tới chậm trễ, tiêu cực.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Quốc hội chốt giảm thuế suất ưu đãi 10% cho báo chí
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) quy định mức thuế suất ưu đãi 10% với thu nhập của các cơ quan báo chí, bao gồm cả quảng cáo trên báo theo Luật Báo chí.
Mới nhất