Tập huấn công tác thông tin đối ngoại về nhân quyền tại ĐBSCL

PV/VOV-ĐBSCL | 11/08/2022, 20:54

Ngày 11/8, tại Trà Vinh, Bộ TT&TT, Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về nhân quyền.

Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về nhân quyền có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Phạm Tuấn Anh cùng hơn 100 đại biểu của 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến dự.

Hội nghị cung cấp nhiều thông tin mới về tình hình, định hướng công tác thông tin đối ngoại và công tác nhân quyền: tình hình thế giới và khu vực tác động đến công tác thông tin đối ngoại; một số nội dung cơ bản, những điểm mới trong dự thảo Chiến lược thông tin đối ngoại của Bộ Chính trị; thông tin về một số hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và những kết quả nổi bật của Việt Nam trong bảo đảm và phát huy quyền con người; công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc, công tác dân tộc; kinh nghiệm triển khai công tác thông tin đối ngoại và công tác nhân quyền của địa phương; một số nhiệm vụ và giải pháp truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.

Hội nghị cũng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm hay, sáng tạo trong công tác truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người của địa phương mình, nhất là xây dựng các cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, giữa các cơ quan chuyên trách với báo chí, truyền thông; công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai công tác thông tin đối ngoại về quyền con người.

Đặc biệt là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với các địa phương trong vùng và trên cả nước; những vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác phối hợp giữa cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh và sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh hiện; các kiến nghị, đề xuất nói chung về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác nhân quyền, công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại về vấn đề quyền con người./.

Bài liên quan
Việt Nam ủng hộ tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế lĩnh vực nhân quyền
Việt Nam ủng hộ việc tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền trên cơ sở đối thoại bình đẳng, xây dựng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, vì mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ ngày càng tốt hơn các quyền con người.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiều nay (16/4), nhân cấp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã dâng hương và dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ, tri ân anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Mới nhất