Tăng tốc thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Thành Long/VOV-Miền Trung | 06/08/2024, 20:39

Trước ngày 30/6, các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt ra quân vừa vận động, tuyên truyền; vừa đưa lực lượng xuống hỗ trợ các gia đình tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cao tốc. Sau khi có mặt bằng sạch, các đơn vị thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp hoàn thành các hạng mục quan trọng đề ra trong năm 2024.

Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km. Trên dự án này có 3 hầm xuyên núi, 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh. Thời gian qua, do chậm giải phóng mặt bằng nên dự án bị ảnh hưởng tiến độ. Do đó, ngay sau khi có mặt bằng sạch, các nhà thầu, đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị bù đắp tiến độ.

Gói thầu XL01 dài 30 km, đi qua 3 huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Mộ Đức của tỉnh Quảng Ngãi hiện đang triển khai 15 mũi thi công, khối lượng đất đắp trung bình 30 nghìn m3 mỗi ngày. Tất cả 31 cầu cũng đang triển khai thi công.

Ông Huỳnh Bá Luyến, công nhân thi công san nền trên dự án cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn cho biết: “Tiến độ thi công bây giờ từ xe lu, ủi san đến đâu là đất về đến đó. Một ngày bình quân tất cả 5 đoàn xe về đổ đất đắp khoảng 4.000 khối đất. Nói chung lưu lượng xe về luôn luôn ổn định, đạt tiến độ. Tinh thần làm việc thì ngoài giờ hành chính anh em phải tăng ca để đảm bảo tiến độ công trình”.

Thời gian qua, vướng mắc nhất chính là gói thầu XL01 tại nút giao trên địa phận huyện Tư Nghĩa. Nút giao này vướng nhiều nhà dân chưa giải tỏa nên chậm tiến độ. Từ ngày 30/6, sau khi địa phương bàn giao 100% mặt bằng, các nhà thầu, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc làm việc 3 ca, 4 kíp để bù đắp tiến độ. Hiện, mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe ô tô tải đổ đất để san nền đường; xe lu làm việc liên tục. 

Ông Trần Văn Chí, Chỉ huy trưởng gói thầu XL01 khẳng định, nhà thầu quyết tâm đến tháng 9 năm nay phải hoàn thành đắp nền đường, đưa dự án về đích năm 2025: “Cuối tháng 6, ngay sau khi được bàn giao mặt bằng thì nhà thầu đã có sẵn lượng xe máy, thiết bị tăng cường gấp rưỡi so với yêu cầu để đẩy nhanh tiến độ, cố gắng đến 30/9 hoàn thành công tác đắp nền. Đối với hạng mục bê tông nhựa, nhà thầu cũng đang tập trung làm công tác thiết kế và chạy thử trạm, kế hoạch là đến cuối tháng 8 sẽ thảm những mét thảm đầu tiên gói thầu XL01 này”.

Gói thầu XL02 đi qua thị xã Đức Phổ dài hơn 27 km. Hiện nay, các nhà thầu triển khai 18 mũi thi công, huy động gần 500 máy móc, phương tiện và hơn 1.400 nhân sự làm việc 3 ca, 4 kíp, triển khai thi công đồng loạt tại 29/29 cầu.

Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng. Hiện nay, trên công trường có hàng ngàn người làm việc với hơn 1.000 thiết bị, máy móc triển khai các mũi thi công. Tập đoàn Đèo Cả đặt mục tiêu cuối năm 2025 thông tuyến kỹ thuật và hoàn thành đưa vào khai thác trong quý II/2026.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, tổng thầu thi công tuyến chính cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn cho biết đã triển khai toàn bộ đồng bộ 43 mũi thi công trên công trường với hơn 3.000 nhân sự và hơn 1.100 đầu máy thiết bị nhằm mục tiêu đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án.

"Chúng tôi đang tranh thủ trong những tháng mùa khô năm 2024 để tăng tốc thi công cũng như thúc đẩy tiến độ để đáp ứng các yêu cầu về rút ngắn thời gian hoàn thành tiến độ dự án theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải”, ông Huy cho biết.

Bài liên quan
Xuyên lễ trên công trường cao tốc Quảng Ngãi -  Hoài Nhơn
VOVLIVE - Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng ngàn công nhân, người lao động vẫn miệt mài làm việc trên công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Miền Trung chuẩn bị đối mặt với mưa lũ nên mọi người đều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị khắc phục hậu quả bão số 3
Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (Yagi) và hậu quả để lại, chiều 9/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo những việc cấp bách cần làm ngay để khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống của người dân.
Mới nhất