Sông Cầu tiếp tục bị 'nhuộm đen', người dân 2 tỉnh cùng kêu cứu

Văn Giang/VOV.VN | 03/05/2023, 21:57

Những ngày qua dòng nước sông Cầu đoạn qua 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang tiếp tục phải oẳn mình gánh nước thải đổ trộm từ các nhà máy Khu công nghiệp chảy ra khiến nhiều tôm, các chết nổi khắp mặt nước.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây tại khu vực cống tiêu Vạn Phúc TP Bắc Ninh đoạn tiếp nối nguồn nước của sông Ngũ Huyện Khê chảy ra sông Cầu lại bị ô nhiễm nặng. Nước sông chuyển màu đen kịt và bốc mùi hôi thối, nguyên nhân là do nguồn nước bị ô nhiễm do nước thải từ làng nghề giấy Phong Khê xả ra.

Chị Trịnh Thị Hậu ở Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, nhiều tháng nay tình trạng doanh nghiệp xả thải bừa bãi khiến vấn đề ô nhiễm môi trường ở địa phương ngày càng trở nên trầm trọng. Nhiều năm nay năm nào cũng có người chết vì mắc bệnh ung thư. khiến cho người dân vô cùng hoang mang.

“Đặc biệt là phần lớn các hộ gia đình đều đã sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt, nhưng do ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước sông, nên dù đã phải lọc nước trước khi sử dụng, chất lượng nước ngầm vẫn không bảo đảm, thường gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh ngoài da, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân”- chị Hậu nói.

Ông Nguyễn Văn Liêm ở Vạn Phúc, phường Vạn An, TP Bắc Ninh cho biết, trước đây đoạn sông này rất đẹp và thơ mộng, tuy nhiên mấy năm trở về đây thì nước sông ở đây ngày một đen trở lại có những hôm đen kín cả dòng sông tôm, cá chết hàng loạt

“Thường vào đêm và tầm mưa bão trở đi, các công ty mở hết công suất xả thải, thứ nước đen ngòm đặc quánh như dầu luyn từ các bể chứa ngầm trong các công ty, nhà máy ùn ùn chảy thẳng ra sông Cầu, khiến con sông lại thốc lên mùi hôi thối nồng nặc, đêm ngủ chúng tôi phải đeo khẩu trang nhưng vẫn không sao hết mùi, toàn bộ cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Khổ nhất là những nhà có trẻ con, chúng quấy khóc cả đêm bởi không khí nặng mùi không ngủ được”- ông Liêm búc xúc cho biết.

Làng nghề giấy Phong Khê có từ hàng trăm năm và được khôi phục, phát triển mạnh từ năm 1994 lại đây. Hiện nay có 326 cơ sở sản xuất giấy (132 cơ sở trong CCN Phong Khê I, II và 194 cơ sở trong khu dân cư), chủ yếu sản xuất các loại giấy vệ sinh, giấy Kraft và giấy vàng mã với công suất khoảng 250.000 tấn giấy/năm, doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng, đời sống nhân dân thực sự khá giả.

Những năm gần đây, thành phố quy hoạch và xây dựng 2 cụm công nghiệp Phong Khê I và Phong Khê II, nhằm đưa các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư ra hoạt động tập trung tại cụm công nghiệp, tránh ô nhiễm môi trường về tiếng ồn, chất thải, khí thải, nước thải cho người dân sinh sống tại đây.

Nhiều cơ sở sản xuất đầu tư công nghệ hiện đại, tăng năng suất, giảm ô nhiễm. Tuy tiếng ồn, khói bụi, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp đã giảm, nhưng ô nhiễm nguồn nước vẫn thực sự đáng báo động. Cơ bản nước thải ở các cơ sở vẫn xả trực tiếp ra các kênh mương, cống rãnh, ao hồ, sông Ngũ Huyện Khê, gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

Nhiều năm nay, tỉnh Bắc Ninh đã nghiêm cấm và xử phạt nặng nhiều doanh nghiệp, cơ sở xuất giấy có hành vi xả thải thẳng ra môi trường. Đồng thời quy định tất cả các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giấy bắt buộc phải có hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn 100%. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp, công ty sản xuất giấy chấp hành tốt quy định pháp luật bảo vệ môi trường thì hiện nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp vì lợi nhuận kinh tế mà cố tình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo xử lý hàng loạt "điểm đen" ô nhiễm môi trường và yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố: Bắc Ninh, Tiên Du, Yên Phong thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về đổ thải, đốt khí thải, nước thải ra môi trường không qua xử lý trên địa bàn phường Phong Khê, Cụm công nghiệp Phú Lâm, làng nghề Văn Môn.

Đồng thời, Chủ động tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp với UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn./.

Bài liên quan
Nguyên nhân nào khiến nhiều căn nhà ở sông Cầu, Bắc Ninh bị “nuốt chửng”?
Theo ông Đàm Phương Bắc - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN- PTNT tỉnh Bắc Ninh), có 4 nguyên nhân chính gây ra sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều ngôi nhà trôi xuống lòng, tại tuyến đê hữu sông Cầu đoạn qua khu Vạn Phúc, phường Vạn An (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Mới nhất