Sóc Trăng, Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thạch Hồng - Tấn Phong/VOV-ĐBSCL | 25/03/2021, 19:40

Hôm nay 25/3, Tỉnh đoàn Sóc Trăng và Hậu Giang tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) đồng thời tuyên dương các tổ chức cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên nỗ lực rèn luyện và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt để toàn thể đoàn viên, thanh niên trong tỉnh ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình và quê hương. Khuyến khích tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần phát triển các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Cần động viên, khuyến khích thanh niên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, chú trọng học tập các ngành, nghề có ích cho bản thân và Hậu Giang đang cần. Tổ chức Đoàn phải luôn quan tâm dìu dắt, giáo dục, bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng, chuẩn bị về mọi mặt cho thế hệ thanh niên tương lai…

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng 21 Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và cán bộ Đoàn có nhiều cống hiến. Thường trực Tỉnh ủy trao tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho các đồng chí cựu cán bộ Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã tuyên dương 90 Chi đoàn mạnh và Bí thư chi đoàn tiêu biểu năm 2021, trong đó có 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu nổi bật được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Trong sáng 35/3, Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuyên dương đoàn cơ sở “3 chủ động”, chi đoàn mạnh, cán bộ đoàn tiêu biểu.  

Tại buổi lễ, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhấn mạnh, với 90 năm rèn luyện và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng đã không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng. Ông Lâm Văn Mẫn cũng biểu dương và đánh giá cao vai trò của thanh niên Sóc Trăng trong công cuộc đổi mới đất nước qua các phong trào "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp". Tại lễ kỷ niệm, có 189 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương đoàn và 90 tập thể, cá nhân được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trước đó, nhằm đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2021, với nhiều hoạt động hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả, tạo được sức hút đối với đoàn viên.

Anh Lê Minh Dương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Sóc Trăng cho biết: Đây là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của mình, trong đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ cho nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung cả tỉnh; giữ vững chính trị, củng cố tổ chức đoàn, góp phần vào công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn dân cư.

Qua các hoạt động "Ngày đoàn viên" năm 2021, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện trên 50 công trình thanh niên, kết nạp trên 5.000 thanh niên ưu tú vào Đoàn, trao danh sách trên 6.000 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho cấp uỷ Đảng, tổ chức trên 120 hoạt động giao lưu văn hoá - văn nghệ và trò chơi dân gian, tổ chức 58 cuộc thi tìm hiểu về Luật Thanh niên, Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về tư tưởng Hồ Chí Minh, trao tặng trên 3.000 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trên 30 cuộc hành quân về nguồn và thăm các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh... Hoạt động thu hút trên 25.000 đoàn viên tham dự./. 

Bài liên quan
Bộ GTVT kiến nghị mở rộng thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường cao tốc
Bộ GTVT cho biết, kết quả việc thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường trên phạm vi đoạn tuyến hoàn trả dự án thành phần đoạn Cao tốc Hậu Giang-Cà Mau cho thấy cát biển sử dụng cho đoạn thí điểm đáp ứng yêu cầu và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thí điểm mở rộng sử dụng cát biển làm nền đường cho dự án xây dựng công trình giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất