Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì sau bức xúc vì quyết định nghỉ học muộn?

Thu Hằng/VOV.VN | 01/10/2025, 14:12

Trước phản ứng bức xúc của phụ huynh về việc công văn ứng phó mưa ngập ban hành quá muộn, sáng 1/10, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết các trường được quyền chủ động cho học sinh nghỉ học, còn quyết định nghỉ toàn thành phố cần cân nhắc kỹ vì không phải khu vực nào cũng bị ảnh hưởng.

Chiều 30/9, mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, phương tiện chết máy, giao thông tê liệt. Hàng loạt xe đưa đón học sinh bị kẹt nhiều giờ, đến tận đêm nhiều phụ huynh vẫn không thể tiếp cận trường để đón con. Trước tình hình đó, nhiều ý kiến cho rằng ngành giáo dục phản ứng quá chậm khi không cho học sinh nghỉ từ sáng.

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết, ngay từ đầu năm học và trước mỗi đợt mưa bão, Sở đều yêu cầu các trường chủ động phương án dạy học phù hợp. Sáng 30/9, Sở đã có văn bản chỉ đạo ứng phó với bão số 10. Việc để các trường tự quyết định nghỉ học, lùi giờ vào lớp hoặc chuyển sang học trực tuyến là phù hợp với thực tế từng địa bàn.

Đến chiều tối 30/9, sau khi trao đổi với các cơ quan chức năng và nhận định tình hình ngập sẽ kéo dài, Sở GD&ĐT quyết định cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn. Thông báo được đưa ra khoảng 7h để các gia đình kịp bố trí trông con hôm sau.

Sáng 1/10, các trường bị ảnh hưởng bởi ngập lụt đang tiến hành vệ sinh, khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Có thế thấy, phản hồi của Sở GD&ĐT Hà Nội hợp lý về mặt quản lý, nhưng thiếu sự nhạy bén trong tình huống khẩn cấp. Việc ban hành công văn khi mưa đã ngập sâu khiến nhiều trường lúng túng, phụ huynh bị động. Sự việc cho thấy ngành giáo dục cần quy trình phản ứng nhanh và sát thực tế hơn.

Bài liên quan
Hà Nội mưa ngập, trường tổ chức cho học sinh ăn ngủ qua đêm
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội mưa lớn, ngập nặng, nhiều trường học thông báo phụ huynh đón con sớm; có trường tổ chức cho học sinh ăn tối, ngủ qua đêm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm: Hướng tới hình thành các kỳ lân công nghệ thương hiệu Việt
Tổng Bí thư yêu cầu các trường đại học, viện nghiên cứu đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho các nhóm nghiên cứu thành lập các DN thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu với mục tiêu hình thành thế hệ DN công nghệ tăng trưởng nhanh, từng bước xuất hiện các kỳ lân công nghệ mang thương hiệu Việt.
Mới nhất