Ông Ngô Chí Cường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chu Trinh - Phạm Hải/VOV-ĐBSCL | 01/10/2025, 14:11

Trưa 1/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các Phó Bí thư và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp được chỉ định gồm 53 ủy viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 ủy viên; 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Nguyễn Hải Trâm, Châu Thị Mỹ Phương, Trần Trí Quang, Phan Văn Thắng.

Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long (nhiệm kỳ 2020-2025), được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2025-2030).

Ông Ngô Chí Cường sinh ngày 11/9/1967, quê quán tỉnh Vĩnh Long, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ tháng 7/2025, ông là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Long. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính học.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ (2020-2025), sẽ được Bộ Chính trị phân công công tác khác sau Đại hội.

Đến dự Đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền gần dân, sát dân, hết mình phục vụ Nhân dân.

Trong Nghị quyết nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đề ra cần theo phương châm "05 rõ": rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và có sản phẩm công việc. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý 6 nội dung trọng tâm mà Đảng bộ Đồng Tháp phải thực hiện tốt, trong đó xác định xây dựng Đảng là then chốt, kinh tế là trọng tâm; khai thác tối đa không gian phát triển mới, lan tỏa hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, xây dựng văn hóa và con người chuẩn mực, văn minh, tiến bộ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: "Đảng bộ cần tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện là nhiệm vụ then chốt, là kim chỉ nam để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và trong xã hội, đề cao tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, vai trò nêu gương tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp xây dựng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ các cấp có tâm, có tầm, có khát vọng, không hiếu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, gần dân, sát dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân".

Bài liên quan
Sốt xuất huyết bùng phát mạnh, Đồng Tháp triển khai ứng phó
VOVLIVE - Hiện nay, dịch bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh Đồng Tháp tăng cao, ngành y tế địa phương đang tích cực ứng phó.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư: Sức khoẻ là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc, sự tồn vong của dân tộc
Chiều 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội có buổi tiếp xúc với cử tri tại 9 xã, nhằm thông báo dự kiến nội dung tại Kỳ họp thứ 10.
  • Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025
    Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực như: quy định điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, áp thuế bổ sung với tập đoàn đa quốc gia, tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam và bổ sung ngành nghề hưởng khuyến công.
  • Xử lý ngay tồn tại, vướng mắc khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp
    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hướng dẫn UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Kho bạc hà nước và các đơn vị liên quan xử lý tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
  • Lào Cai khẩn trương di dời hơn 1.000 hộ dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét
    Tại Lào Cai, hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 5 người khác bị thương. Toàn tỉnh có gần 4.700 nhà dân bị ảnh hưởng. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, dể đảm bảo an toàn, chính quyền các địa phương đã khẩn trương di dời hơn 1.000 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Mới nhất