Sao chổi xanh lần đầu tiên xuất hiện sau hơn 50.000 năm

14/01/2023, 15:21

Sao chổi xanh C/2022 E3 (ZTF) xuất hiện lần đầu tiên sau hơn 50.000 năm trên bầu trời hôm 12/1.

Sao chổi xanh, có tên chính thức là C/2022 E3 (ZTF), tiếp cận gần Mặt Trời nhất hôm 12/1.

Theo EarthSky, những người ở Bắc bán cầu có thể sử dụng kính viễn vọng và ống nhòm có thể nhìn thấp ở đường chân trời phía đông bắc ngay trước nửa đêm để quan sát sao chổi C/2022 E3 trong hầu hết tháng 1.

Sao chổi xanh lần đầu tiên xuất hiện sau hơn 50.000 năm - 1

Sao chổi Comet C/2022 E3. (Ảnh: Dan Bartlett)

Theo NASA, các sao chổi có thể khó phát hiện trên bầu trời đêm, nhưng sao chổi này phát sáng đều đặn khi nó di chuyển qua hệ mặt trời và mọi người có thể quan sát thấy nó bằng mắt thường.

Những người quan sát bầu trời có thể nhìn thấy sao chổi xanh bằng mắt thường khi nó tiến gần Trái Đất nhất vào đầu tháng 2, khi đó, có thể phát hiện ra nó gần ngôi sao sáng Polaris, còn được gọi là sao Bắc Đẩu.

Sao chổi C/2022 E3 (ZTF) được các nhà thiên văn học phát hiện vào tháng 3 năm ngoái bằng camera khảo sát trường rộng của Cơ sở thoáng qua Zwicky tại Đài quan sát Palomar, phía bắc San Diego.

Hoàng Phạm(VOV.VN)

Bài liên quan
Kính Hubble phát hiện ‘quái vật vô hình’ nặng bằng 20 triệu Mặt Trời
Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA chụp được hố đen “chạy trốn” với khối lượng siêu lớn đang lao nhanh vào không gian, tạo ra vệt sao dài gấp đôi dải Ngân Hà.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia thưởng thức phở, ngắm cảnh Hồ Gươm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cùng các thành viên Bộ Ngoại giao hai nước đã ăn sáng với phở, uống cà phê và đi bộ ngắm Hồ Gươm.
Mới nhất