Rác đại dương tràn vào bờ biển ở Vũng Tàu chưa có dấu hiệu dừng lại

Lưu Sơn/VOV-TPHCM | 12/11/2025, 07:24

Những ngày qua, lượng rác đại dương tràn vào các bãi tắm ở phường Vũng Tàu và Tam Thắng (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũ), TP.HCM, chưa có dấu hiệu dừng lại. Để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tắm biển, đơn vị chức năng và doanh nghiệp tăng cường nhân công và máy móc để cào rác mỗi ngày.

Rác đại dương tiếp tục tràn vào bờ biển

Thông thường, hàng năm, vào cuối tháng 10, rác đại dương không còn trôi vào bờ nhưng năm nay, đến thời điểm này, rác vẫn tiếp tục trôi vào bờ và chưa có dấu hiệu dừng lại cả về khối lượng và tần suất.

Anh Nguyễn Văn Nhi, nhân viên thu gom rác Công ty Tâm Hoàng Thiên cho biết, trong những ngày qua lượng rác thải đại dương như: lục bình, quả đước, cành cây, chai lọ nhựa, vỏ hộp xốp, bịch nilông cùng các loại rác sinh hoạt tràn vào bờ biển từ đường Phan Chu Trinh tới Paradise (thuộc địa bàn 2 phường Vũng Tàu và Tam Thắng) rất lớn.

Để đảm bảo bãi tắm sạch, đẹp và an toàn lực lượng nhân công với máy móc cơ giới luôn sãn sàng, chờ thuỷ triều xuống là cào, thu gom rác và đưa đến bãi tập kết.

Anh Nhi cũng cho biết, trong 2-3 ngày tới, do mưa nhiều kết hợp thuỷ triều dâng, nên lượng rác tràn vào bờ có thể nhiều hơn.

"Hầu như ngày nào chúng tôi cũng túc trực từ sáng đến chiều, tối xuống thì thuỷ triều lên thì nghỉ chờ nước biển cạn thì tiếp tục. Dự kiến, 2- 3 ngày tới lượng rác đại dương sẽ tiếp tục vào bờ, chúng tôi sẽ huy động thêm xe chuyên dụng để dọn rác, làm sách bãi biển để người dân, du khách tắm biển an toàn". Anh Nhi chia sẻ thêm.

Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (VESCO) cho biết, trong những ngày qua, trung bình mỗi ngày đơn vị thu gom hơn 33 tấn rác đại dương tại các bãi tắm.

Riêng tại khu vực từ đường Phan Chu Trinh - Paradise (dài 3 km), từ đầu tháng 10 đến nay, trung bình thu  gom hơn 19 tấn rác/ngày.

Phải xử lý phần gốc

Theo UBND phường Vũng Tàu, thông thường từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 9, các bãi tắm trên địa bàn như: bãi Trước, bãi Sau, bãi Dâu, bãi Dứa và bãi Chí Linh có một lượng lớn rác thải đại dương tràn vào. 

Nguyên nhân được xác định là, khi có những trận mưa lớn thì rác thải từ khu vực biển Cần Giờ, một số nhánh sông của sông Đồng Nai và cả từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đổ ra biển, kết hợp hướng gió và thủy triều kéo theo rác thải trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, một lượng rác thải sinh hoạt do người dân, du khách kém ý thức xả xuống; rác từ các hộ dân hành nghề đánh bắt hải sản, từ các khu vực chợ tự phát, hàng quán, rác từ các bãi đất trống ven biển...đểu trôi xuống biển và dạt vào bờ.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, hiện nay rác thải đại dương trôi dạt vào bãi biển không còn theo thuỷ triều, theo mùa nữa mà diễn ra hàng ngày và việc thu gom rác trên bãi biển chỉ mới xử lý được phần ngọn. 

Ông Thuấn cho biết thêm, về lâu dài UBND phường sẽ có văn bản tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với phường tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng và tìm ra nguyên nhân phát sinh nguồn rác thải đại dương để có hướng xử lý từ gốc.

"Hiện nay chúng ta đang xử lý ở phần ngọn, vì vậy chúng ta phải xử lý được phần nguồn thải rác thì mới ngăn chặn và dứt điểm được. Nếu không xử dứt điểm cứ để lượng rác dạt vào biển Vũng Tàu thường xuyên như hiện nay thì sẽ tạo thành một lớp thải tích tụ ở dưới đáy biển, gây ô nhiễm môi trường", ông Vũ Hồng Thuấn cho biết.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Đề xuất nới "room" vàng cho các ngân hàng: Chuyên gia chỉ ra lợi ích dài hạn
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo nâng trạng thái vàng lên 5% vốn tự có và cho phép ngân hàng tham gia sâu hơn thị trường vàng. Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng ĐH Nguyễn Trãi đánh giá đây là bước đi chiến lược giúp thị trường vàng minh bạch, ổn định.
Mới nhất