Quy tập 2.801 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia

Thiên Lý/VOV-TP.HCM | 04/12/2023, 11:55

22 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã quy tập được 2.801 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia, trong đó có 233 bộ hài cốt đã xác định được danh tính.

Từ thông tin của người dân, Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K72) đã lên đường đến các tỉnh của Vương quốc Campuchia để tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh đưa về nước. Hài cốt liệt sĩ đưa về nước đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là tìm kiếm, quy tập hết hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin là một nhiệm vụ cấp thiết của quân đội, nên công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia đang tiếp tục được Đội K72 triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Campuchia đang gặp nhiều khó khăn do địa hình thay đổi, nhân chứng đã già yếu không nhớ rõ, nhiều người đã chết. Mặt khác, nhiều người dân ở những vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện cung cấp thông tin tới đúng đơn vị  có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Để công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam trên đất Campuchia thuận lợi hơn, Ban chuyên trách tỉnh Kampong Thom (Vương quốc Campuchia) và Công ty Metfone, Chi nhánh tỉnh Kampong Thom cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước đã xây dựng Dự án đặt pa nô tuyên truyền thông báo chế độ chính sách quy định của chính phủ Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin chính xác mộ liệt sĩ, trực tiếp tham gia, bảo vệ, dẫn đường và phối hợp cùng Đội K72 làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập. Ban chuyên trách tỉnh Kampong Thom cũng hỗ trợ thành lập đường dây nóng để người dân có điều kiện cung cấp thông tin trực tiếp.

Dự kiến, dự án sẽ lắp đặt 300 tấm pa nô với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Vị trí đặt các pa nô tại trung tâm xã, phường, thị trấn, các khu chợ, nhà chùa của tỉnh Kampong Thom, từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Chính quyền, Ban chuyên trách tỉnh Kampong Thom sẽ tiếp nhận, thu thập xử lý thông tin do người dân cung cấp về nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ, sau đó báo cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước để Đội K72 tiến hành tìm kiếm, quy tập.

Bài liên quan
Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma
Sáng nay (14/3), tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, Tỉnh ủy - HĐND- UBND - UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ Dâng hương tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhân kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2024).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất