Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Phần Lan

31/03/2023, 07:54

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật cho phép Phần Lan gia nhập NATO, trong khi chưa đưa ra quyết định về Thụy Điển.

Hôm 30/3, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan, mở đường cho việc Helsinki trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự này.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên cuối cùng của NATO phê chuẩn đơn của Phần Lan. Tuần trước, Quốc hội Hungary cũng đã đưa ra quyết định tương tự.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Phần Lan  - 1

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu ủng hộ việc Phần Lan gia nhập NATO. (Ảnh: AP)

Đầu tháng này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Helsinki nhận được sự ủng hộ của Ankara sau khi thực thi cam kết trấn áp các nhóm mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố và không hạn chế xuất khẩu quốc phòng.

Tổng thống Erdogan sẽ ký phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Phần Lan sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua.

Phản ứng sau cuộc bỏ phiếu, Chính phủ Phần Lan cho hay: “Tư cách thành viên NATO sẽ củng cố an ninh của Phần Lan cũng như cải thiện sự ổn định và an ninh ở khu vực biển Baltic và Bắc Âu”.

Phần Lan và Thụy Điển đã chấm dứt chính sách không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập kỷ và quyết định xin gia nhập NATO sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Đơn xin gia nhập của 2 quốc gia Bắc Âu này đã được chấp thuận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6/2022. Tuy nhiên, để chính thức trở thành thành viên NATO, các văn kiện kết nạp 2 nước này cần được nghị viện của toàn bộ 30 quốc gia thành viên liên minh phê chuẩn.

Phần Lan và Thụy Điển đã đồng ý với những yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ trong một bản ghi nhớ ba bên được ký vào tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, Ankara cáo buộc Stockholm không giữ lời hứa. Chính quyền Thụy Điển phủ nhận các cáo buộc.

Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ đàm phán với Thụy Điển vì giận dữ trước các cuộc biểu tình hồi tháng 1, trong đó có vụ đốt kinh Koran bên ngoài đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm.  

Nga nhiều lần cáo buộc NATO vi phạm cam kết trước đó là không mở rộng về phía đông. Moskva cho rằng NATO ngày càng cho thấy xu hướng đối đầu với Nga bằng cách tập hợp quân đội và vũ khí gần biên giới Nga trong nhiều năm.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)

Bài liên quan
Châu Âu loay hoay với bài toán viện trợ cho Ukraine
VOVLIVE - Các nhà lãnh đạo châu Âu, sau khi cam kết tăng chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, giờ đây phải đối mặt với những quyết định khó khăn để hiện thực hóa những cam kết này.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư: Xây dựng Cảnh sát hình sự vững chính trị, sắc nghiệp vụ
VOVLIVE - Chiều 8/8, Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an nhân dịp kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Mới nhất