Quán cà phê để cầu thủ Dortmund ngồi trên đường ray vi phạm nhiều lỗi

Văn Ngân/VOV.VN | 30/11/2022, 22:23

Lực lượng chức năng tạm thời rào barie, yêu cầu quán cà phê để cầu thủ Dortmund ngồi trên đường ray tàu hỏa dừng hoạt động, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ xử lý cơ sở này do vi phạm rất nhiều lỗi nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ việc các cầu thủ CLB Borussia Dortmund ngồi thưởng thức cà phê đường tàu trên địa bàn phường Cửa Nam đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội, chiều tối 30/11, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, theo báo cáo của UBND phường Cửa Nam, vào 14h30 chiều 29/11, chính quyền sở tại nhận được thông tin một số cầu thủ của CLB Borussia Dortmund (đến từ nước Đức) ngồi uống nước ở cửa hàng TOA COFFEE, có địa chỉ số 3 Điện Biên Phủ (phường Cửa Nam).

Tại cửa hàng TOA COFFEE, một số cầu thủ đã tự ý lấy bàn, ghế ra ngồi trong và xung quanh đường ray tàu hỏa để chụp ảnh lưu niệm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Cửa Nam đã chỉ đạo các lực lượng đến cửa hàng này kiểm tra. Tại thời điểm làm việc, cơ sở chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh và các giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở đã tự ý lát gạch về phía hành lang đường sắt, cách mép ngoài đường ray đường sắt 1,15m.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu cơ sở dừng mọi hoạt động kinh doanh, đồng thời tổ chức lực lượng tháo dỡ toàn bộ gạch lát trả lại nguyên trạng như ban đầu.

Ngoài ra, phường Cửa Nam đã lập rào barie chắn trước cửa và khu vực hành lang đường sắt nhằm đảm bảo không cho người ra vào khu vực này; giao công an phường phân công cán bộ trực chốt đảm bảo việc chấp hành ngừng kinh doanh của cơ sở.

Theo lãnh đạo UBND phường Cửa Nam, trong thời gian tới, chính quyền sở tại sẽ củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở này theo quy định.

Trước đó, vào sáng 29/11, CLB Borussia Dortmund của Đức đã đến Việt Nam, chuẩn bị cho trận đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào 19h tối 30/11. Tuy nhiên, sáng 30/11, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh kèm dòng trạng thái thể hiện các cầu thủ CLB Borussia Dortmund đang thưởng thức đặc sản cà phê đường tàu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Hình ảnh được đăng tải thể hiện có nhiều cầu thủ ngồi trên ghế kê ngay trên đường ray tàu hỏa, ngay bên dưới biển báo "Khu vực nguy hiểm, không tụ tập, kê bàn ghế trong lòng và 2 bên đường ray". Cách vị trí các cầu thủ ngồi chụp ảnh không xa là một quán cà phê. Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm lớn của người dùng mạng xã hội.

Trước thực trạng nêu trên, Cục Đường sắt Việt Nam đã có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội đề nghị có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng người dân bày bán hàng, du khách trong nước và nước ngoài quay phim chụp ảnh tại phố cà phê đường tàu.

Đội Cảnh sát giao thông đường sắt Hà Nội đã xuống phối hợp với lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm, tuần tra, kiểm soát, lập lại trật tự an toàn giao thông tại khu vực. Qua kiểm tra, nhắc nhở, phát giấy cho khách du lịch với nội dung ghi những thông điệp cảnh báo, khuyến cáo đi vào khu vực đường ray tàu hỏa. Cương quyết xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm. 

Theo thống kê từ quận Hoàn Kiếm, có hơn 30 hộ dân kinh doanh cà phê ngay sát tuyến đường tàu đi qua các phường Hàng Bông, Cửa Đông, Cửa Nam... Ngày 15/9/2022  phố "cà phê đường tàu" đã bị chính quyền sở tại đóng cửa./.

Bài liên quan
Cà phê đường tàu: Giữ không được, bỏ cũng chẳng xong
Sau một thời gian dài triển khai nhiều biện pháp đối với các hộ kinh doanh cà phê tại khu vực hành lang đường sắt của Hà Nội. Mới đây, các quán cà phê này lại nở rộ và thu hút nhiều du khách hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất