Quá trình lão hóa khiến nguy cơ mắc bệnh tim tăng lên?
N.Hà/VOV.VN (Biên dịch) Theo WebMD|10/11/2022, 07:40
Với nữ giới, vào thời kỳ mãn kinh, lượng estrogen trong cơ thể giảm đi thì nguy cơ mắc bệnh tim trung bình là khoảng 50 tuổi. Estrogen giúp giữ cho các động mạch linh hoạt, vì vậy nguy cơ đau tim của bạn sẽ tăng lên khi estrogen bắt đầu giảm.
Tăng nguy cơ đau tim: Khi bạn già đi, nguy cơ đau tim sẽ tăng lên. Độ tuổi trung bình mà nam giới mắc bệnh đau tim đầu tiên là 65, với phụ nữ là độ tuổi 72. Thế nhưng, với nữ giới, vào thời kỳ mãn kinh, lượng estrogen trong cơ thể giảm đi thì nguy cơ mắc bệnh tim trung bình là khoảng 50 tuổi. Estrogen giúp giữ cho các động mạch linh hoạt, vì vậy nguy cơ đau tim của bạn sẽ tăng lên khi estrogen bắt đầu giảm.
Cân nặng tăng lên: Khi đến tuổi 50, quá trình trao đổi chất - quá trình cơ thể sử dụng để phân hủy thức ăn thành năng lượng - chậm lại 30%. Quá trình trao đổi chất chậm hơn có thể khiến bạn khó duy trì cân nặng hợp lý. Điều này làm tăng nguy cơ kháng insulin, cholesterol cao, huyết áp cao và béo phì - tất cả đều làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tim.
Trái tim có thể to hơn: Khi bạn già đi, nhịp tim đập chậm hơn và trái tim có thể to hơn. Mạch máu và động mạch trở nên cứng, vì vậy trái tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu thông qua chúng. Điều này sẽ dẫn đến bệnh cao huyết áp và các vấn đề tim mạch khác.
Tăng huyết áp: Huyết áp cao làm cứng và làm hỏng lớp lót bên trong mịn của thành động mạch. Nó làm cứng các mạch máu và tăng khả năng tắc nghẽn.
Thay đổi nhịp tim: Nhịp tim không đều - còn gọi là rung nhĩ - là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ ở người lớn tuổi. Nó có thể gây ra một cục máu đông hình thành trong tim của bạn. Nếu cục máu đông đó vỡ ra và đi lên não, có thể dẫn đến đột quỵ.
Ngủ kém: Khi phần não kiểm soát chu kỳ ngủ bị “già” đi, bạn có thể nhận thấy sự khác biệt về thời điểm bạn cảm thấy mệt mỏi và khi nào thì không. Lão hóa cũng thường dẫn đến khó ngủ. Ngủ không ngon giấc có thể làm tăng độ cứng của động mạch và làm cứng các mảng bám cholesterol, dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim.
Trái tim tan vỡ: Hội chứng “trái tim tan vỡ” là xuất hiện những cơn đau tức ngực hoặc khó thở tạm thời thường ảnh hưởng đến phụ nữ sau một sự kiện căng thẳng cao độ như cái chết của một người thân yêu, ly hôn…. Những cơn tức ngực này đem đến cho bạn cảm giác rất giống một cơn đau tim. Hầu hết những người mắc hội chứng này đều trên 50 tuổi.
Phụ nữ có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường: Khi estrogen giảm mạnh sau thời kỳ mãn kinh, cơ thể bạn không sử dụng insulin tốt như trước đây. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Theo thời gian, lượng đường trong máu cao có thể làm hỏng các mạch máu và dây thần kinh điều khiển tim của bạn.
Mạch máu thu hẹp: Lão hóa là một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến xơ vữa động mạch, hoặc xơ cứng và thu hẹp các động mạch. Nó xảy ra khi cholesterol, chất béo và các chất béo khác được gọi là mảng bám tích tụ trên thành trong của động mạch. Điều này hạn chế lưu lượng máu đến tim của bạn.
Nhạy cảm hơn với muối: Khi bạn già đi, cơ thể của bạn không còn xử lý tốt với lượng muối ăn vào. Quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp của bạn./.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thủ tướng yêu cầu đàm phán trên cơ sở "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", cùng có lợi, cùng tháo gỡ vướng mắc, phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp, hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.
Công tác thi và coi thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã kết thúc, từ hôm nay (28/06), các địa phương bắt tay vào công tác chấm thi và dự kiến sẽ công bố kết quả thi vào ngày 16/7.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đảng bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là tham mưu về hoàn thiện pháp luật thuộc các lĩnh vực Ủy ban phụ trách; các đảng viên thực hành dân chủ, tranh luận, cầu thị, lắng nghe, chuyên nghiệp, thích ứng nhanh với yêu cầu đổi mới.
Với tư cách là cơ quan thực hiện quyền giám sát tối cao, Quốc hội sẽ thường xuyên theo dõi, xem xét và đánh giá quá trình triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Chiều 28/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ công an tỉnh, thành phố.
Cục Khí tượng Thủy văn vừa cung cấp thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai trên phạm vi cả nước trong thời gian từ ngày 26/6 đến 2/7/2025 để phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức lễ công bố chính quyền 2 cấp tại các địa phương
Chiều nay (28/6), Chủ tịch nước Lương Cường và Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Hóc Môn và Củ Chi nhằm thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến và giải đáp kiến nghị của cử tri.
Ngày 28/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ gần 5,6kg ma túy các loại, 1 khẩu súng quân dụng, 6 viên đạn.
Thủ tướng đề nghị tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI để tạo khí thế, động lực mới, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc. Đồng thời, phát động "Phong trào toàn dân thi đua xây dựng và phát triển đất nước".