Trung Quốc ra mắt mô hình AI đầu tiên trên thế giới phát hiện sớm ung thư dạ dày

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh | 26/06/2025, 20:17

VOVLIVE - Một bệnh viện ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc vừa ra mắt mô hình AI đầu tiên trên thế giới sàng lọc ung thư dạ dày dựa trên hình ảnh CT.

Mô hình AI có tên DAMO GRAPE, được công bố tại cuộc họp báo do Bệnh viện Ung bướu Chiết Giang và Học viện Alibaba Damo phối hợp tổ chức tại thành phố Hàng Châu ngày 25/6.

Đây là mô hình AI đầu tiên trên thế giới sử dụng hình chụp CT thông thường để phát hiện các tổn thương ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Trong một nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn với sự tham gia của gần 100.000 người tại 20 bệnh viện ở Trung Quốc, mô hình đã cải thiện đáng kể tỷ lệ phát hiện ung thư dạ dày. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí uy tín Nature Medicine.

Theo thống kê, mô hình đạt độ nhạy 85,1% và độ đặc hiệu 96,8%. Nói cách khác, nếu 100 người mắc ung thư dạ dày, AI sẽ phát hiện chính xác khoảng 85 trường hợp, số bị bỏ sót khoảng 15 trường hợp (âm tính giả). Trong số 100 cá nhân khỏe mạnh được xét nghiệm, có khoảng 97 người được đánh dấu chính xác là khỏe mạnh, trong khi khoảng 3 người bị xác định nhầm là mắc ung thư (kết quả dương tính giả).

Theo tính toán của Trung tâm Ung bướu Quốc gia Trung Quốc và Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), nước này có 358.700 ca ung thư dạ dày mới và 260.400 ca tử vong vào năm 2022, đứng thứ ba về tỷ lệ tử vong trong số các loại khối u ác tính ở Trung Quốc. Nếu phát hiện và can thiệp sớm, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của ung thư dạ dày giai đoạn đầu sau phẫu thuật có thể đạt tới 95%-99%, thậm chí có thể chữa khỏi. Không có cách chữa trị hiệu quả nào đối với ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nội soi dạ dày là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ung thư, nhưng đây là một xét nghiệm xâm lấn gây ra một số đau đớn và ít được công chúng chấp nhận. Do vậy, tỷ lệ tuân thủ nội soi dạ dày để sàng lọc ung thư còn thấp, trình độ nội soi tại các bệnh viện sàng lọc lâm sàng không đồng đều và cần phải cải thiện hơn.

Tác giả chính của bài viết trên tạp chí, cũng là tiến sĩ khoa phẫu thuật dạ dày của Bệnh viện Ung bướu Chiết Giang Hồ Xán (Hu Can) cho biết, mô hình AI này giúp lấp đầy một khoảng trống lớn trong việc phát hiện sớm ung thư dạ dày thông qua hình ảnh. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã phân tích các lần chụp CT từ 11 bệnh nhân trước khi chẩn đoán và phát hiện ra rằng mô hình có thể phát hiện ung thư sớm hơn từ 2 đến 10 tháng so với các phương pháp truyền thống được sử dụng trong bệnh viện.

Trong khi đó, theo ông Trình Hướng Đông, một tác giả khác, cũng là Bí thư đảng ủy bệnh viện và Phó chủ tịch Hiệp hội chống ung thư Trung Quốc, mô hình này lần đầu tiên giúp sàng lọc ung thư dạ dày dựa trên hình ảnh trở nên khả thi, đồng thời cho biết họ đã triển khai mô hình AI tại một số khu vực có tỷ lệ mắc bệnh cao ở Trung Quốc và có kế hoạch mở rộng việc sử dụng ra cả nước ngoài.

Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc
VOVLIVE - Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc, chiều 26/6, tại thành phố Thượng Hải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Thái Bình Dương và Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Australia nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ
VOVLIVE - Sáng 26/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Australia Gillian Bird nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.
Mới nhất