Phương Tây lên kế hoạch trừng phạt ngành hàng không, Iran kêu gọi đối thoại

Hồng Nhung/VOV1 | 15/09/2024, 15:35

VOVLIVE - Iran hôm 14/9 tiếp tục bác bỏ những cáo buộc của phương Tây liên quan đến việc  bán tên lửa đạn đạo cho Nga. Tuyên bố của Iran đưa ra trong bối cảnh các nước Phương Tây đang lên kế hoạch áp đặt trừng phạt đối với ngành hàng không của quốc gia Hồi giáo này.

Phát biểu trước báo giới hôm 14/9, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tiếp tục khẳng định, Iran chưa chuyển giao bất kỳ tên lửa đạn đạo nào cho Nga và các lệnh trừng phạt mà Mỹ và ba cường quốc châu Âu gồm Pháp, Đức và Anh áp đặt đối với Iran sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì.

Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh, Iran luôn để ngỏ giải pháp ngoại giao để giải quyết những bất đồng nhưng không phải là để đe dọa và gây áp lực đối với đối tác: "Iran tiếp tục đi theo con đường riêng của mình bằng sức mạnh, mặc dù chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán để giải quyết tranh cãi nhưng đối thoại phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải trên các mối đe dọa và gây áp lực. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định, Mỹ và ba nước Đức, Anh và Pháp đang hành động dựa trên thông tin tình báo sai lệch và logic sai lầm. chúng tôi không chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga. Trừng phạt không phải là giải pháp".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra một ngày sau khi nguồn tin Liên minh châu Âu cho biết khối này đang xem xét các lệnh trừng phạt mới nhắm vào ngành hàng không của Iran, để phản ứng với các báo cáo cho rằng Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, Anh, Pháp và Đức tuyên bố đã tiến hành các biện pháp hủy bỏ thỏa thuận dịch vụ hàng không với Iran và tiến tới áp đặt trừng phạt hãng hàng không Iran. Bên cạnh đó, các nước cũng sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các thực thể và cá nhân liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như chuyển các tên lửa đạn đạo và vũ khí khác cho Nga.

Iran đã nhiều lần bị phương Tây cáo buộc chuyển giao vũ khí cho Nga. Tuy nhiên, đáp lại cáo buộc trên, Bộ Ngoại giao Iran đã nhiều lần khẳng định lập trường của Iran trong cuộc xung đột ở Ucraina là không thay đổi. Iran luôn lo ngại việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho các bên xung đột sẽ gây thương vong cho dân thường, phá hủy cơ sở hạ tầng và ngăn cản đàm phán ngừng bắn.

Về phía Nga, giới chức Nga cũng đã nhiều lần phản bác những cáo buộc trên, đồng thời khẳng định, Nga luôn phát triển mối quan hệ đối tác với các quốc gia, bao gồm cả Iran trên mọi lĩnh vực.

Trong một tuyên bố mới đây nhất, người phát ngôn điện Kremlin Dmitri Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nghe rất nhiều đồn đoán về một số loại vũ khí nhất định được chuyển giao cho Nga. Không có bất kỳ căn cứ nào cho những đồn đoán đó. Chúng tôi phát triển quan hệ với tất cả các quốc gia. Chúng tôi hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác này vì lợi ích của các quốc gia chúng tôi".

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ
VOVLIVE - Sau gần 1 tuần xảy ra vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy là một phụ nữ.
  • Tranh cử Tổng thống Mỹ 2024: Cuộc chiến giữa nước Mỹ cũ và mới
    VOVLIVE - Các chính sách đề xuất của ông Trump đối lập với bà Harris, một bên hoài niệm về vinh quang quá khứ của nước Mỹ, còn một bên muốn đối mặt và tiến lên phía trước.
  • Trưởng thôn Làng Nủ hết lòng vì dân
    VOVLIVE - Rà soát lại từng người dân trong thôn xem ai còn, ai mất; chỉ dẫn, hỗ trợ các lực lượng chức năng tìm kiếm người dân đang nằm sâu dưới lớp bùn đất; lo hậu sự cho những người xấu số được tìm thấy... Những việc làm từ khi trận lũ quét lịch sử xảy ra đến nay của đảng viên Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khiến ai cũng cảm kích.
  • MTTQ Việt Nam công khai tiếp 334 trang sao kê ủng hộ đồng bào bị bão lũ
    VOVLIVE - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đăng tải 334 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3, từ ngày 1 - 12/9.
Mới nhất