Phó Tổng thống Mỹ: Nga và Ukraine đã rõ điều kiện đàm phán hoà bình

Phương Anh (Nguồn: RT, Reuters ) | 02/05/2025, 10:52

VOVLIVE - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhận định cuộc chiến tại Ukraine khó có thể kết thúc trong tương lai gần, đồng thời kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế căng thẳng.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News ngày 1/5, ông Vance cho biết: “Giờ đây cả hai bên – Nga và Ukraine – đều đã biết rõ điều kiện đàm phán hòa bình của nhau. Việc kết thúc cuộc chiến khốc liệt này sẽ phụ thuộc vào chính họ”. Ông nhấn mạnh: “Tình hình hiện tại không cho thấy cuộc chiến tranh sẽ sớm chấm dứt. Nó sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài".

Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày tuyên bố Moskva sẽ không cho phép Ukraine khôi phục lại các đường biên giới năm 1991. Nga cho rằng điều này đe dọa đến sự an toàn của công dân nước này.

Theo RT, tuyên bố được đưa ra sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào khu chợ đông đúc ở thị trấn Aleshki (tỉnh Kherson) khiến ít nhất 7 dân thường thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Reuters)
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Reuters)

Hiện các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về khả năng chấm dứt chiến sự đang diễn ra, trong khi EU có dấu hiệu phản đối một số điều khoản. Theo các thông tin rò rỉ, Washington có thể cân nhắc công nhận chủ quyền của Nga với bán đảo Crimea, cùng với việc “đóng băng” chiến sự theo đường giới tuyến hiện tại, mặc nhiên thừa nhận quyền kiểm soát của Moskva đối với nhiều vùng lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng EU Kaja Kallas hôm 1/5 khẳng định trên Financial Times rằng châu Âu sẽ không công nhận chủ quyền của Nga với Crimea. “Chúng tôi không thể đại diện cho Mỹ, nhưng phía châu Âu đã nhiều lần tuyên bố rõ ràng: Crimea là của Ukraine".

Liên quan đến tình hình căng thẳng leo thang tại Nam Á, Phó Tổng thống Vance cho biết Mỹ hy vọng Pakistan sẽ hợp tác với Ấn Độ trong việc truy bắt các phần tử khủng bố được cho là đang hoạt động từ lãnh thổ Pakistan.

Ông Vance nói: “Chúng tôi hy vọng Ấn Độ sẽ có phản ứng phù hợp với vụ tấn công, nhưng không để kéo theo một cuộc xung đột quy mô lớn trong khu vực... Và thẳng thắn mà nói, chúng tôi cũng mong Pakistan – nếu có trách nhiệm liên đới – sẽ hợp tác với Ấn Độ trong việc truy lùng và trừng phạt những kẻ khủng bố đang hoạt động từ lãnh thổ nước họ".

Bình luận của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát tiếp tục căng thẳng sau một vụ tấn công đẫm máu bị nghi là do các nhóm Hồi giáo cực đoan có căn cứ tại Pakistan thực hiện. Washington đang theo sát diễn biến và lo ngại bất kỳ hành động trả đũa nào có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng khu vực.

Phương Anh (Nguồn: RT, Reuters )
Bài liên quan
Đàm phán thương mại giữa Mỹ với một số nước diễn ra tích cực
Ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có "khả năng" đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư làm trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật
VOVLIVE - Theo quyết định của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.
Mới nhất